Chỉ đạo khẩn làm rõ vụ phá rừng bạch tùng

Thứ Tư, 25/11/2020, 14:22
Ngày 25/11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa có văn bản hoả tốc chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ khai thác gỗ rừng trái pháp luật xảy ra tại tiểu khu 249, xã Đạ Đờn, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. 

Trước đó, như Báo CAND đã thông tin, ít nhất 11 cây gỗ cổ thụ trên 100 năm tuổi, gồm 7 cây bạch tùng và 4 cây dẻ đã bị lâm tặc cưa hạ, gây thiệt hại trên 20m3 gỗ.

Hiện trường vụ khai thác gỗ rừng trái pháp luật

Để khai thác được gỗ rừng, các đối tượng đã lập lán trại, nấu cơm, ăn uống ngay tại chỗ. Sau khi cưa hạ, gỗ được xẻ thành từng lóng vuông, dài từ 2-3m. Phần lớn số gỗ trên đã vận chuyển khỏi hiện trường.

Cây rừng hàng trăm năm tuổi bị cưa hạ

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại gia đình ông Nguyễn Văn Tuyến (SN 1966, ngụ tại thôn R’Hang Trụ, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà), là tổ trưởng tổ nhận khoán bảo vệ rừng (nơi xảy ra khai thác gỗ) có hơn 1,5m3 gỗ bạch tùng.

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái pháp luật

Ông Tuyến khai nhận, số gỗ trên đã mua của đối tượng Bùi Minh Chí (SN 1982, ngụ cùng thôn). Lực lượng chức năng đã xác định 6 đối tượng có liên quan đến vụ khai thác gỗ trái pháp luật trên.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng này.

Khắc Lịch
.
.
.