Các nữ sinh bỏ nhà “đi tìm cuộc sống tự lập” đã trở về với gia đình

Thứ Ba, 23/02/2016, 09:01
Ngày 22-2, Trung tá Huỳnh Oanh Dũng – Phó trưởng Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, sau 5 ngày đêm bỏ nhà “đi tìm cuộc sống tự lập”, đến tối 21-2, Nguyễn Thị Bé Thơ, Lương Thị Thùy Trang và Lê Mai Thi – nữ sinh lớp 9H Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa đã trở về nhà.


Gia đình và nhà trường đang động viên 3 cháu tiếp tục đến trường học. Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 17-2, ba nữ sinh nêu trên viết thư để lại cho gia đình rồi bỏ nhà ra đi. Cả 3 bức thư đều có nội dung gần giống nhau về câu từ với những dòng suy nghĩ trải nghiệm hơn nhiều so với độ tuổi của các cháu. 

Cả 3 nữ sinh đều khẳng định không hề xúi giục lẫn nhau, không bỏ nhà theo trai hay bị ai dụ dỗ ra đi, mà chỉ muốn đi tìm cuộc sống tự lập, tự lo cho bản thân...

Đến TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tìm việc làm không được, 3 nữ sinh gặp một người thân của gia đình cho biết, một số tờ báo đã đưa tin về vụ việc, đồng thời thuyết phục các cháu trở về gia đình.

H.T.
.
.
.