150 ha đất cấp cho dự án “đắp chiếu” hơn 17 năm

Thứ Tư, 22/12/2021, 08:33

Khoảng 150ha đất (chủ yếu đất trồng keo tràm) của người dân xã Phong Chương, huyện Phong Điền được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế thu hồi cấp cho Công ty CP Bảo Toàn A để triển khai thực hiện nhưng suốt 12 năm vẫn không triển khai thực hiện. Năm 2017, dự án đã được thu hồi nhưng đến nay cả khu đất trống bạt ngàn vẫn chưa được khai thác, tiếp tục “án binh bất động”.

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, vào năm 2004, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có quyết định cấp 150ha đất ở vùng cát trắng ở xã Phong Chương, huyện Phong Điền, cho Công ty cổ phần Bảo Toàn A triển khai Dự án xây dựng Nhà máy chế biến thủy tinh Silicat. Thế nhưng, sau lễ động thổ rất rầm rộ, dù đã kéo dài nhiều năm nhưng dự án vẫn không hề triển khai bất kỳ hạng mục nào.

Sau hơn 5 năm được cấp phép nhưng vẫn không thực hiện, đến năm 2009, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế lại ra quyết định gia hạn thời gian khởi công xây dựng nhà máy đến đầu năm 2010, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng khảo sát địa chất, cắm mốc lộ giới, lập phương án đánh giá tác động môi trường và nhanh chóng triển khai xây dựng các hạng mục... Thế nhưng, sau đó, dự án vẫn tiếp tục “án binh bất động” khiến người dân địa phương rất bức xúc. Có mặt tại khu vưc dự án vào một ngày trung tuần tháng 12/2021, theo ghi nhận, cả khu cát trắng bạt ngàn vẫn đang bị bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên đất kéo dài trong khi người dân địa phương lại thiếu đất sản xuất để phát triển kinh tế.

150 ha đất cấp cho dự án “đắp chiếu” hơn 17 năm -0
Địa điểm khu đất rộng 150 ha sau khi cấp cho dự án đã bỏ hoang nhiều năm.

Theo ông Nguyễn Hoàng Tuấn ở thôn Trung Thạnh (xã Phong Chương), ngày dự án khởi công, người dân trên địa bàn xã rất vui mừng vì nghĩ rằng dự án mở ra sẽ giúp kinh tế địa phương phát triển, giải quyết việc làm cho thanh niên. Toàn thôn Trung Thạnh có hơn 200 hộ dân với nhiều hộ nghèo, có cuộc sống khó khăn. “Cuộc sống người dân rất khó khăn do thiếu đất để phát triển sản xuất. Bình quân 1ha keo tràm cho thu hoạch khoảng 40-60 triệu đồng/vụ. Nếu như quỹ đất giao cho dự án mà để người dân phát triển trồng rừng thay vì bỏ hoang nhiều năm qua thì cuộc sống người dân sẽ bớt khổ đi...”, một người dân bức xúc, nói.

Ông Lê Viết Phước, Bí thư Đảng ủy xã Phong Chương nhớ lại, vào năm 2005, để kịp thực hiện tiến độ dự án, địa phương đã gấp rút đo đạc, làm hồ sơ để bàn giao đất cho chủ đầu tư. Sau nhiều năm không triển khai, tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu quốc hội, tỉnh, huyện; chính quyền địa phương xã và người dân đã nhiều lần kiến nghị cấp trên xem xét, nếu Công ty Bảo Toàn A không triển khai dự án thì nên thu hồi… Trước thực trạng trên, năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế ra quyết định thu hồi khu đất đã cho Công ty cổ phần Bảo Toàn A thuê để thực hiện dự án xây dựng nhà máy chế biến thủy tinh Silicat. Tuy nhiên, kể từ khi thu hồi dự án vào năm 2017 đến nay, hiện quỹ đất 150ha này vẫn chưa được triển khai, thực hiện vào mục đích khác; trong khi tình trạng người dân “khát” đất sản xuất vẫn tiếp diễn.

Tại cuộc họp HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế vào trung tuần tháng 12/2021, cử tri xã Phong Chương, huyện Phong Điền kiến nghị, tỉnh sớm triển khai dự án quỹ đất 150ha đã thu hồi của Công ty Bảo toàn A nhằm tránh lãng phí tài nguyên đất. Trả lời kiến nghị này, ngày 6/12 vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có báo cáo cho biết, trước đây, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 8/9/2004 về việc cho Công ty CP Xúc tiến đầu tư Sản xuất thương mại và Tư vấn dịch vụ Bảo Toàn A thuê đất để xây dựng Nhà máy sản xuất thủy tinh và các hạng mục phụ trợ tại xã Phong Chương. Dự án được cấp đất với diện tích 150ha (tổng trữ lượng khoáng sản của khu vực khoảng 4.618.000 tấn được phê duyệt bởi Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia tại Quyết định số 616/QĐ-HĐTL ngày 29/5/2008). Tuy nhiên, do không đưa đất vào sử dụng, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 6/10/2017 thu hồi phần diện tích đất 150ha tại xã Phong Chương đã cho Công ty Bảo Toàn A thuê đất và giao lại cho UBND huyện Phong Điền quản lý.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, tại thông báo kết luận số 410/TB-VPCP ngày 29/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ủng hộ việc hoán đổi vị trí mỏ cát trắng hiện nay tại khu vực Ngũ Hồ đến khai thác tại vị trí khu mỏ cát xã Phong Chương, huyện Phong Điền. Theo đó, tỉnh đang xem xét chủ trương hoán đổi khu đất thực hiện dự án khai thác cát thủy tinh tại khu vực Trầm Bàu Bàng của Công ty CP Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa sang mỏ cát trắng tại khu vực xã Phong Chương, huyện Phong Điền đã được UBND tỉnh thu hồi đất của Công ty Bảo Toàn A để điều chỉnh sang mục tiêu phát triển du lịch phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền. Theo đó, UBND tỉnh đang giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan của tỉnh liên quan hướng dẫn Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa thực hiện thủ tục hoán đổi mỏ và các thủ tục liên quan theo quy định.

Như vậy, kể từ ngày khu đất 150ha được cấp phép cho dự án, tính đến thời điểm hiện nay đã bỏ hoang 17 năm. Theo nhiều hộ dân, với số năm bỏ hoang nói trên, nếu người dân trồng tràm sẽ thu hoạch khoảng 4 vụ (trung bình 4 năm/1 vụ) và số tiền lợi nhuận lên đến hàng chục tỷ đồng. Đây là con số không hề nhỏ đối với mức thu nhập của người dân ở vùng nông thôn. Hy vọng rằng, việc cử tri xã Phong Chương kiến nghị tỉnh Thừa Thiên-Huế sớm triển khai dự án quỹ đất nói trên sẽ sớm được thực hiện nhằm tránh lãng phí tài nguyên đất.

Hải Lan
.
.
.