Tạm giữ hành chính "võ sư" đánh vợ đang ôm con nhỏ

Thứ Tư, 28/08/2019, 19:24
Ngày 27-8, Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội) đã tạm giữ hành chính Nguyễn Xuân Vinh (SN 1987, trú ở phường Thạch Bàn); đồng thời phối hợp với Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên trực tiếp đến làm việc với chị Vũ Thị Thu L. (SN 1992, ở chung cư Quân đội, phường Thạch Bàn, quận Long Biên) và những người có liên qua.

Hồi 23h55 ngày 26-8, Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên tiếp nhận tin báo của anh Vũ Mạnh N. (SN 1990, trú tại tập thể Hải Quan, phường Phường Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về việc em gái của anh là Vũ Thị Thu L., bị chồng là anh Nguyễn Xuân Vinh (SN 1987, trú tại địa chỉ trên) dùng chân, tay đánh gây thương tích.

Sau khi tiếp nhận tin báo của anh N., Công an phường Thạch Bàn đã mời chị L. đến trụ sở làm việc. Tuy nhiên, chị L. yêu cầu đến sáng hôm sau sẽ làm việc với cơ quan Công an. Chị L. sau đó đã được gia đình đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau đó, chị L. đã về nhà mẹ đẻ tại Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để ở.

Cảnh Vinh đánh vợ ngã dúi dụi do camera ghi lại.

Công an phường Thạch Bàn đã mời anh Nguyễn Xuân Vinh, chồng chị L. lên làm việc. Lúc này, anh Vinh khóa cửa, không chịu làm việc với Công an phường. Đến 9h45 ngày 27-8, anh Vinh mới làm việc với cơ quan Công an. Gia đình chị L. đã trích xuất video từ camera của gia đình đưa lên mạng xã hội tố cáo Nguyễn Xuân Vinh.

Kết quả điều tra xác định: Vợ chồng anh Nguyễn Xuân Vinh và chị Vũ Thị L. có 2 con chung. Quá trình sinh sống, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Ngày 26-8, chị L. có ý định chuyển chiếc tivi từ phòng ngủ của hai vợ chồng sang phòng của con trai lớn thì xảy ra cãi vã. Do bực tức chị L. nên Vinh đã dùng chân tay đánh chị L. Chị L. bị sưng nề thái dương phải, sau đó vùng đầu bên phải hiện bị đau đầu và mệt.

Hiện Công an quận Long Biên tiếp tục chỉ đạo Đội điều tra Tổng hợp và Công an phường Thạch Bàn thu thập tài liệu có liên quan, tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ nội dung vụ việc và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng quận Long Biên xử lý theo quy định của pháp luật.

X. Mai
.
.
.