Ứng cứu 12 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ Tư, 07/10/2015, 16:01
Sau 13 giờ đồng hồ rời cầu cảng Nha Trang để lên đường đi cứu nạn tàu BĐ 97153 - TS đang bị hỏng máy thả trôi, đến 18h ngày 6/10, tàu SAR 27 - 01 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nha Trang, Khánh Hòa) đã tiếp cận được tàu cá BĐ 97153 – TS.


Sáng 7/10, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 tại Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, sau 13 giờ đồng hồ rời cầu cảng Nha Trang để lên đường đi cứu nạn tàu BĐ 97153 - TS đang bị hỏng máy thả trôi, cách bờ biển Nha Trang khoảng 112 hải lý về phía đông. 

Đến 18h ngày 6/10, tàu SAR 27 - 01 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nha Trang, Khánh Hòa) đã tiếp cận được tàu cá BĐ 97153 - TS. Sau đó, lực lượng cứu nạn đã đưa 12 ngư dân trên tàu BĐ 97153 - TS lên tàu để chăm sóc sức khỏe; cung cấp lương thực, thực phẩm; động viên tinh thần đối với thuyền viên bị nạn. Đồng thời, tiến hành lai dắt tàu cá bị hỏng máy về đất liền. “Hiện sức khỏe các thuyền viên trên tàu gặp nạn đều ổn định”, ông Bình thông tin thêm.

Tàu SAR 27 - 01 đang trên đường đưa 12 ngư dân gặp nạn trên tàu cá BĐ 97153 - TS về cảng Nha Trang (Khánh Hòa).

Trước đó, ngày 4/10, tàu cá BĐ 97153 - TS do ông Nguyễn Ngọc Hưng, ở xã Hoài Thanh (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 ngư dân, đang hoạt động đánh bắt tại trên khu vực biển có tọa độ 12008’N - 110022’E  thì bị hỏng máy thả trôi với tốc độ khoảng 0,5 hải lý/giờ, các ngư dân trên tàu đã khắc phục sự cố nhưng bất thành.

Đáng nói, thời điểm tàu bị nạn, tiết trời trên khu vực lúc này rất xấu do ảnh hưởng của cơn bão số 4, gió cấp 5, giật cấp 6; vì vậy, tính mạng 12 ngư dân trên tàu lúc này đối diện với nhiều nguy hiểm; thuyền trưởng liên tục đề nghị được trợ giúp.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn sinh mạng cho 12 thuyền viên của tàu BĐ 97153 - TS, thực hiện chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, ngay lập tức tàu SAR 27 - 01 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã xuất phát lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn vào lúc 6h30 ngày 6/10/2015.

Danh sách 12 thuyền viên trên tàu cá BĐ 97153 -  TS

1. Nguyễn Ngọc Hưng, sinh năm 1979 (thuyền trưởng).

2. Trần Quốc Vinh, sinh năm 1981,  thuyền viên.

3. Võ Ngọc Tình, sinh năm 1973, thuyền viên.

4. Võ Văn Lực, sinh năm 1975, thuyền viên.

5. Mai Xuân Nhàn, sinh năm 1969, thuyền viên.

6. Châu Văn Út, sinh năm 1986, thuyền viên.

7. Mai Vân Phong, sinh năm 1974, thuyền viên.

8. Lê Văn Tài, sinh năm 1986, thuyền viên.

9. Võ Văn Dũng, sinh năm 1989, thuyền viên.

10. Đặng Chí Toàn, sinh năm 1989, thuyền viên.

11. Trần Hữu Thuê, sinh năm 1995, thuyền viên.

12. Trần Hảo Nam, sinh năm 1974, thuyền viên.

Tất cả các thuyền viên trên tàu BĐ 97153 - TS đều trú xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hoàng Nguyên
.
.
.