Điều tàu cứu hộ đi cứu 12 ngư dân Bình Định gặp nạn trên biển

Thứ Ba, 06/10/2015, 14:16
Tàu SAR 27 - 01 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 được điều ra cứu nạn tàu BĐ 97153 - TS đang bị hỏng máy thả trôi, cách bờ biển Nha Trang khoảng 112 hải lý.




Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 tại Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết: Lúc 6h30 phút ngày 6/10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR 27 - 01 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nha Trang, Khánh Hòa) ra cứu nạn tàu BĐ 97153 - TS, do ông Nguyễn Ngọc Hưng, ở xã Hoài Thanh (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 ngư dân, đang bị hỏng máy thả trôi, cách bờ biển Nha Trang khoảng 112 hải lý về phía đông.

“Nếu tiết trời thuận lợi, với khoảng cách 112 hải lý thì tàu cứu hộ mất khoảng 12-15 tiếng mới tiếp cận được; trường hợp thời tiết xấu như hiện tại thì chưa nói chắc được điều gì; nhưng có một điều công tác tiếp cận và cứu hộ sẽ khó khăn hơn”, ông Bình cho biết thêm.

Trước đó, ngày 4/10, tàu BĐ 97153 - TS, đang hoạt động đánh bắt tại trên khu vực biển có tọa độ 12008’ vĩ Bắc - 110022’ kinh Đông  thì bị hỏng máy thả trôi với tốc độ khoảng 0,5 hải lý/giờ, các ngư dân trên tàu đã khắc phục sự cố nhưng bất thành nên gọi điện báo với các cơ quan chức năng nhờ cứu hộ.

Hoàng Nguyên
.
.
.