Phê bình Chủ tịch UBND huyện vì để xảy ra đuối nước làm 3 người tử vong

Chủ Nhật, 25/06/2023, 13:48

Ngày 25/6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã phê bình Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên và Chủ tịch UBND xã Đồng Nai Thượng vì chưa triển khai quyết liệt, đầy đủ các biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em dẫn đến vụ đuối nước rất thương tâm.

Thời gian qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt về công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em. Tuy nhiên, ngày 22/6 vừa qua, trên địa bàn huyện Cát Tiên vẫn xảy ra vụ đuối nước hết sức đau lòng làm 3 người tử vong, trong đó có 2 trẻ em.

Nạn nhân gồm L.Th.H (SN 1994) cùng con trai em Đ.Đ.V (SN 2013) và người cháu họ là Đ.G.B (SN 2007, cùng ngụ tại thôn Tân Xuân, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên, tạm trú tại xã Đồng Nai Thượng).

Phê bình Chủ tịch UBND huyện vì để xảy ra đuối nước làm 3 người chết -0
Hiện trường vụ đuối nước làm 3 người tử vong ở xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên.

Trong lúc chơi bên hồ nước thuộc thôn Bê Đê (xã Đồng Nai Thượng), không may cháu V bị trượt chân rơi xuống hồ. Thấy vậy, chị H và cháu B bơi ra để cứu cháu V. Tuy nhiên, do nước quá sâu, cả 3 người bị nước nhấn chìm dẫn đến tử vong.

Từ đầu năm tới nay, nhất là từ mùa hè, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm làm ít nhất 9 người tử vong, trong đó phần lớn là trẻ em. UBND tỉnh Lâm Đồng đã liên tục ra văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể, tăng cường nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn những vụ đuối nước thương tâm.  

Khắc Lịch
.
.
.