Nhiều nơi mưa giông trong ngày Tết Trung thu

Thứ Bảy, 10/09/2022, 05:53

Mưa to được dự báo diễn ra cả ngày và đêm nay ở miền Bắc và khu Bắc Trung Bộ, ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi dịp Tết Trung thu hôm nay (10/9). Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời hửng nắng nhưng về đêm mưa trở lại.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước ngày thứ bảy (10/9), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào sáng và đêm). Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ; cao nhất 29-32 độ.

Cả nước nhiều nơi mưa giông ngày Tết Trung thu -0
Đêm Trung thu năm nay, nhiều tỉnh thành trên cả nước được dự báo có mưa, nhiều nơi mưa to.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào sáng và đêm). Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực ven biển, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông (mưa tập trung vào sáng và đêm). Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía Nam ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hiện nay, lượng mưa ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Bắc Bộ đã trên 50mm như: Việt Vinh (Hà Giang) 52mm, Hưng Phú (Nghệ An) 122mm, Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 104mm, Bắc Sơn (Hà Tĩnh) 97mm…

Dự báo, ngày và đêm nay, mưa to ở Bắc Bộ vẫn tiếp tục diễn ra với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Nam đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm. Từ trưa chiều 10/9, mưa lớn giảm dần.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở cấp 1.

N.Thắng
.
.
.