Miền Bắc nắng hanh, vùng núi xuống 14 độ; Nam Bộ mưa về chiều tối

Thứ Năm, 03/11/2022, 05:29

Nắng hanh diễn ra khắp miền Bắc,cùng với đó nền nhiệt tại các tỉnh vùng núi xuống nhanh ở mức 14 độ C, trời rét. Tại miền Nam ban ngày trời hửng nắng ráo, về chiều tối lại đổ mưa giông.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền cả nước ngày thứ năm (3/11), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Miền Bắc nắng hanh, vùng núi xuống 14 độ; Nam Bộ mưa về chiều tối -0
Không khí lạnh khiến nền nhiệt ở vùng núi Bắc Bộ giảm sâu.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, ngày hôm qua, các thành phố miền Bắc và miền Trung đều có chỉ số UV cao nhất trong ngày ở mức cao (trong khoảng từ 5.6 - 7.0), các thành phố miền Nam đều đạt mức rất cao (từ 7.6 - 8.3). Trong ngày hôm nay (3/11) và hai ngày tiếp theo, các thành phố phổ biến đều có nguy cơ gây hại cao, riêng các thành phố miền Nam trong ngày 4/11 và Cần Thơ, Nha Trang (ngày 05/11) có nguy cơ gây hại trung bình.

N.Thắng
.
.
.