Lật thuyền giữa nước lũ chảy xiết, 2 người chết và mất tích

Thứ Tư, 15/11/2023, 16:28

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Hương Vinh đã khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn và đã cứu được 6 người, còn 2 người bị mất tích gồm chị H.T.B (SN 1983) và con gái của chị B là N.T.H (SN 2005)...

Chiều 15/11, ông Trần Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Hương Vinh, TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ lật thuyền giữa nước lũ khiến 1 người chết và 1 người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 15/11, 8 người dân từ phường Hương Sơ (TP Huế) đi trên cùng 1 chiếc thuyền đến chợ đầu mối Phú Hậu, TP Huế.

Lật thuyền giữa nước lũ chảy xiết, 2 người chết và mất tích -0
Do nước lũ ở TP Huế ngập sâu nên hầu hết người dân đều đi lại bằng ghe thuyền.

Tại đây, sau khi mua hàng hóa, thực phẩm, 8 người này tiếp tục đi thuyền trở về nhà. Khi thuyền đi qua khu vực Đập Hậu thuộc phường Hương Vinh thì gặp nước lũ chảy xiết khiến chiếc thuyền bị lật.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng phường Hương Vinh đã khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn và đã cứu được 6 người, còn 2 người bị mất tích gồm chị H.T.B (SN 1983) và con gái của chị B là N.T.H (SN 2005, cùng trú phường Hương Sơ).

Lật thuyền giữa nước lũ chảy xiết, 2 người chết và mất tích -0
Sạt lở đất tràn xuống nhà ông Trần Đình Minh.

Sau thời gian nỗ lực cực tìm kiếm, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể chị B, còn cháu H vẫn đang mất tích. Hiện, lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cháu H.

Chiều ngày 15/11, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) cho biết, Công an xã Bình Tiến vừa phối hợp với chính quyền địa phương giải cứu thành công 2 vợ chồng bị sạt lở đất vùi lấp.

Lật thuyền giữa nước lũ chảy xiết, 2 người chết và mất tích -0
Lực lượng chức năng đã đục tường để giải cứu vợ chồng ông Minh.

Vào trưa cùng ngày, do mưa lớn kéo dài, tại ngôi nhà của gia đình ông Trần Đình Minh (SN 1972, trú thôn Đồng Hoà, xã Bình Tiến) xảy ra vụ sạt lở đất do mưa lớn. Vụ sạt lở khiến ngôi nhà ở của gia đình ông Minh bị hư hại nghiêm trọng, một lượng lớn đất đá tràn vào nhà.

Tại thời điểm sạt lở, ông Minh và vợ là bà Nguyễn Thị Thuỷ Tiên (SN 1978) vẫn còn đang ở trong nhà. Do không chạy thoát kịp ra ngoài nên vợ chồng ông Minh bị đất đá vùi lấp.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Tiến đã nhanh chóng huy động lực lượng cùng chính quyền địa phương và người dân cùng đến ứng cứu thành công vợ chồng ông Minh và đã sơ tán họ đến nơi an toàn.

Hải Lan
.
.
.