Hỗ trợ cứu nạn thủy thủ tàu biển nước ngoài có sức khỏe bất thường

Thứ Sáu, 18/03/2022, 14:29

Một thủy thủ người Philippines đang làm thợ điện trên tàu vận tải biển quốc tịch Marshall Islands, bất ngờ đột biến về sức khỏe đã được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 4 kịp thời hỗ trợ cứu nạn, đưa về đất liền để cấp cứu và điều trị

Trao đổi với PV Báo CAND chiều nay (18/3), ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 4 (MRCC Nha Trang) cho biết, một thủy thủ tàu vận tải biển nước ngoài đã được đơn vị này hỗ trợ cứu nạn đưa vào cảng Nha Trang, để chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang cấp cứu và điều trị vào hồi 12h30’ trưa cùng ngày.

   Hỗ trợ cứu nạn thủy thủ tàu biển nước ngoài lâm bệnh đột biến -0
Tổ công tác của MRCC Nha Trang tiếp cận tàu biển Panagia Force.

Trước đó vào lúc 0h45’ ngày 18/3, trực ban cứu nạn hàng hải MRCC Nha Trang nhận được thông tin từ tàu vận tải biển Panagia Force – quốc tịch Marshall Islands, đề nghị hỗ trợ cứu nạn một thủy thủ có sức khỏe bất thường.

Trong lúc tàu vận tải biển nêu trên đang vận hành tại tọa độ 10002N – 109017’E, cách bờ biển Nha Trang về phía Đông Nam 124 hải lý, thì thợ điện trên tàu là ông Orlanda Ubana (SN 1965), quốc tịch Philippines lên cơn đau bụng dữ dội, nôn mửa, đại tiện ra máu, tim đập nhanh, nhịp thở không bình thường. Mặc dù nhân viên y tế tàu biển Panagia Force đã chỉ định thuốc uống kết hợp sử dụng máy trợ thở khẩn cấp, nhưng tình trạng sức khỏe bệnh nhân diễn biến xấu.

   Hỗ trợ cứu nạn thủy thủ tàu biển nước ngoài lâm bệnh đột biến -0
Chuyển bệnh nhân từ tàu vận tải biển Panagia Force sang tàu SAR 27-01 để đưa vào đất liền.

Cùng với việc hướng dẫn thuyền trưởng tàu Panagia Force hướng mũi lái tăng tốc về phía Nha Trang, MRCC Nha Trang điều động một tổ công tác khẩn trương lên tàu SAR 27-01 ra biển và đã tiếp nhận, đưa bệnh nhân Orlanda Ubana (SN 1965) vào bờ an toàn.

Được biết tại thời điểm xảy ra vụ việc, tàu Panagia Force đang trong hải trình vận chuyển hàng hóa từ Singapore đến cảng Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh.

Hữu Toàn
.
.
.