Đưa 3 công nhân tử nạn ra khỏi hiện trường vụ sập giàn giáo

Thứ Sáu, 10/07/2015, 13:37
3 người chết, 4 người bị thương trong vụ sập 2000m2 công trình đang thi công trên đường Nguyễn Văn linh, phường Tân phong, quận 7, TPHCM.

Theo ghi nhận ban đầu của phóng viên CAND Online, hiện 4 người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quận 7, 2 thi thể đã được đội cứu hộ tìm thấy dưới đống đổ nát, còn 1 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Khoảng 10h50 xe cứu thương đã chuyển đi thi thể đầu tiên là công nhân xấu số Đặng Văn Hai (quê quán Vĩnh Long).

Một số công nhân có mặt tại hiện trường cho biết đêm 9/7, sau khi đổ xong mặt sàn tầng 1 của công trình thì cơn mưa lớn ập đến. Có khả năng do cơn mưa lớn này đã gây yếu một số khu vực dựng dàn giáo gây sụt lún và sập đổ.

Một số công nhân đến hiện trường cho hay, sau nhiều tiếng động mạnh, khu vực công trình sát với một siêu thị bị sập đổ trước và kéo theo một mảng lớn giàn giáo cùng bê tông đổ sập theo.

Trong số các nạn nhân tử vong có một thợ điện, được biết người thợ điện này mới chuyển tới làm việc không bao lâu trước đó.

Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Minh Đức - Nhật Đạt
.
.
.