Đà Nẵng hủy chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa

Thứ Sáu, 13/02/2015, 21:33
TP Đà Nẵng quyết định dời chương trình bắn pháo hoa tại 4 điểm của thành phố trong đêm giao thừa sang ngày 29/3 (kỷ niệm 40 năm giải phóng TP Đà Nẵng - PV).
>> 14h30 chiều mai (14/2), bắt đầu viếng ông Nguyễn Bá Thanh

Chiều ngày 13/2, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã quyết định sẽ dừng một số hoạt động vui chơi giải trí dự kiến diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

Cụ thể, Đà Nẵng sẽ không bắn pháo hoa ở 4 điểm trong đêm giao thừa năm Ất Mùi (2015) như dự kiến.

Cũng ngay chiều ngày 13/2, đại diện công ty CP DHC - Marina đơn vị thực hiện dự án đường hoa xuân Trần Hưng Đạo 2015 cho biết đã quyết định hủy lễ khai mạc đường hoa xuân và công bố kỷ lục bản đồ bằng hoa lớn nhất Việt Nam.

Lực lượng Công an Đà Nẵng đang kiểm tra công tác chuẩn bị cho việc đưa ông Nguyễn Bá Thanh về quê an tang.
Hàng nghìn người dân trật tự đứng trước cổng nhà ông Nguyễn Bá Thanh để tỏ lòng thương tiếc mà chờ mong được vào viếng ông lần cuối.

Như Báo CAND đã đưa tin, theo kế hoạch, lễ khai mạc đường hoa xuân Đà Nẵng sẽ diễn ra lúc 16h chiều ngày 14/2. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng Ban nội chính Trung ương (nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) từ trần, Lễ khai mạc và công bố kỷ lục bản đồ Việt Nam bằng hoa lớn nhất Việt Nam đã được hủy.

Một số chương trình âm nhạc và lễ hội đường phố “Đà Nẵng vào Xuân” để chào đón năm mới diễn ra tại hai bên bờ Sông Hàn và trên đường Bạch Đằng cũng được bị hủy bỏ.

Hoài Thu
.
.
.