Bẫy điện bắt chuột gây chết người

Thứ Tư, 04/10/2023, 16:42

Chiều 4/10, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Tánh Linh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ trên bờ ruộng lúa.

Khoảng 4h30 sáng 4/10, người dân thôn 3 xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, Bình Thuận đi thăm bẫy chuột bằng điện thì phát hiện bà T.T.P (SN 1975, ngụ xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh ) tử vong trên bờ ruộng lúa.

Vụ việc được trình báo lên Công an xã Nghị Đức và Công an huyện Tánh Linh.

Công an huyện Tánh Linh đã tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường và báo vụ việc lên Công an tỉnh. Được biết, bà T.T.P thường đi bắt cua ngoài đồng.

Hai cái chết thương tâm cùng một nguyên nhân -0
Bộ kích điện để bẫy chuột được cơ quan chức năng phát hiện tại hiện trường, nơi bà T.T.P. tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã cử lực lượng phối hợp với các phòng nghiệp vụ, lực lượng pháp y tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận bên cạnh người phụ nữ đã tử vong có một bình ắc quy và hệ thống dây điện, người dân thường dùng để bẫy chuột.

Theo nhận định ban đầu, có thể bà T.T.P trong lúc bắt cua đã đụng phải bẫy chuột, bị điện giật tử vong.

Trần Tuấn
.
.
.