Xác định nguyên nhân khiến nghêu chết bất thường ở Bến Tre

Thứ Năm, 10/08/2017, 16:30
Khoảng 40 tấn nghêu, thuộc diện tích nuôi nghêu của HTX Thủy sản Đồng Tâm (gọi tắt HTX Đồng Tâm, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) bị chết bất thường, chủ yếu là nghêu thịt sắp thu hoạch, gây thiệt hại nặng nề cho HTX và xã viên. Ngành chức năng tỉnh này, đã nhanh chóng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và xác định nguyên nhân.

Ông Võ Văn Tài, Phó Giám đốc HTX Đồng Tâm cho biết, tổng diện tích nuôi trồng nghêu của HTX là 512 ha, dự kiến đến cuối năm sẽ thu hoạch 300 tấn nghêu thương phẩm, ước thu 23 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chỉ mới đạt trên 400 trăm triệu đồng, lỗ gần 5 tỷ. Nghiêm trọng hơn, trong khoảng 10 ngày qua, hơn 8ha diện tích nuôi nghêu bị chết chết bất thường, thiệt hại nặng nhất là diện tích nghêu thịt (30-50 con/kg), với hơn 60%, còn lượng nghêu trung (từ 80–120 con/kg), thì tỷ lệ chết khoảng 5-10%. Thống kê tổng thiệt hại từ 30-40 tấn nghêu.

Hàng chục tấn nghêu của HTX Đồng Tâm bị chết bất thường.

Sau khi sự việc xảy ra, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bến Tre và Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Nam sông Hậu đã tiến hành lấy mẫu nghêu, nước và bùn tại khu vực nghêu chết xét nghiệm. 

Qua đó, cơ quan chuyên môn kết luận nghêu chết là do độ mặn trong nước giảm, lượng phù sa tăng cao, nghêu nhiễm ký sinh trùng Perkinsus sp, mật độ vi khuẩn Vibri trong nước, bùn và nghêu tăng cao.

Đối với nghêu có kích cỡ lớn cần khẩn trương thu hoạch, tránh thiệt hại trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Buội, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre cho biết thêm, nghêu chết ở HTX Đồng Tâm là do độ mặn giảm đột ngột trong tháng 7 và thủy triều không rút nước hoàn toàn trên bãi nghêu. 

Đồng thời, lượng nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong đổ về sớm hơn gần 1 tháng so với cùng kì, kết hợp với triều cường nên mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long lên nhanh kèm với lượng phù sa làm sức đề kháng giảm của nghêu giảm và do đang trong thời kỳ sinh sản gặp điều kiện bất lợi dẫn đến chết.

Sở NN&PTNT tỉnh đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y khuyến cáo khẩn trương thu gom toàn bộ vỏ nghêu bị chết để tiêu hủy. Đồng thời, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường nước trong vùng nuôi. 

Ngoài ra, các khu vực nghêu có kích cỡ lớn cần thu hoạch khẩn trương, tránh thiệt hại trong thời gian tới. Khuyến cáo, các HTX, hộ nuôi nghêu khi có sự cố nghêu chết bất thường nên khẩn trương báo cáo cho cơ quan chuyên môn, thường xuyên theo dõi diễn biến của môi trường nước nhất là độ mặn, độ PH…

Trần Lĩnh
.
.
.