Nhiều hộ dân trắng tay vì nghêu chết hàng loạt

Thứ Hai, 01/04/2013, 14:07
Ông Nguyễn Văn Quý – Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Gò Công Đông cho biết, nghêu chết rải rác từ khơi vào đất liền bắt đầu xảy ra từ đầu tháng 2/2013 và bắt đầu chết hàng loạt trong tháng 3/2013 với mức độ thiệt hại ngày càng cao.

Ngày 31/3, ông Ngô Phi Trường - Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) – địa phương có diện tích nuôi nghêu lớn nhất tỉnh Tiền Giang với khoảng 1.300ha, cho biết, đến nay, toàn xã đã có 183 hộ nuôi nghêu bị thiệt hại từ 50 - 100% diện tích nuôi, tổng giá trị thiệt hại gần 300 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Quý – Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Gò Công Đông cho biết, diện tích nuôi nghêu toàn huyện khoảng 2.000ha. Nghêu chết rải rác từ khơi vào đất liền bắt đầu xảy ra từ đầu tháng 2/2013 và bắt đầu chết hàng loạt trong tháng 3/2013 với mức độ thiệt hại ngày càng cao. Những ngày qua, các ngành chức năng đã khảo sát, đánh giá thiệt hại cũng như tìm nguyên nhân gây chết nghêu nhưng đến thời điểm này chưa có kết quả

Thái Bình
.
.
.