Vợ đau đớn nhìn chồng bị điện giật trên mái nhà

Thứ Sáu, 21/07/2017, 16:01
Người vợ mới sinh con được 3 tháng khóc ngất khi phát hiện chồng tử vong trên mái nhà. Người dân cắt điện đưa nạn nhân xuống đất với tình trạng tay còn cầm máy khoan và cánh tay này bị cháy đen...

Sáng 21-7, anh Đặng Thế T (33 tuổi, quê Thái Bình, ngụ ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) leo lên mái nhà mình để lắp đặt đường ống nước. Trong lúc dùng khoan gắn ống nước, anh T bị điện giật bất động trên mái nhà.

Căn nhà trong hẻm nơi xảy ra vụ việc
các tổ công tác đang làm rõ nguyên nhân
Hệ thống điện trên mái nhà nơi anh T gặp nạn
Người dân theo dõi vụ việc

Vợ anh T không thấy tiếng động trên mái nhà nên ra kiểm tra thì phát hiện anh T nằm bất động trên mái tôn nên hô hoán. Người dân đã cắt điện và đưa anh T xuống đất sơ cứu nhưng anh T đã tử vong. Công an huyện Hóc Môn đã cử tổ nghiệp vụ xuống hiện trường điều tra làm rõ. 

Một số nhân chứng cho hay, lúc đưa anh T từ mái nhà xuống tay anh T vẫn cầm máy khoan và cánh tay này bị cháy đen.

 Bước đầu nguyên nhân của vụ việc trên được xác định là do sự cố điện. Được biết anh T và vợ mới chuyển về căn nhà này ở được vài tháng, vợ anh T vừa sinh con được 3 tháng. Khi chứng kiến cảnh tượng trên, vợ anh T đã khóc và ngất đi.

Hàn Phi
.
.
.