Điện giật "ném" nam công nhân từ độ cao 10 m xuống đất

Thứ Sáu, 28/04/2017, 22:44
Đang thi công hàn xì trên độ cao hơn 10m nam công nhân được cho là bị điện từ đường dây trung thế phóng qua nên từ trên cao ngã xuống đất…

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 28-4, anh N.P.K (30 tuổi, quê Bình Thuận) đang thi công hàn xì mặt tiền tòa nhà trung tâm hội nghị tiệc cưới (số 741, đường Lý Thường Kiệt, phường 11, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) ở độ cao hơn 10m.

Khu vực anh K thi công hàn xì
Vị trí thi công sát với đường điện trung thế

Trong lúc hàn xì, một thanh sắt rơi xuống chỗ anh K đang làm việc, một đầu cây sắt chạm với đường dây trung thế gây nổ. Điện phóng ra trúng anh K khiến anh K rơi từ độ cao 10m xuống đất. 

Ngay sau khi sự cố xảy ra, những người trong trung tâm hội nghị tiệc cưới đã sơ cứu và đưa anh K vào Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân

Các đơn vị chứa năng đã có mặt tại hiện trường lập biên bản và điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo quan sát tại hiện trường vị trí anh K thi công sửa chữa mặt tiền trung tâm hội nghị sát đường dây điện trung thế, không đảm bảo an toàn để thi công. 

Về phần anh K, hiện tình trạng anh K đã ổn định nhưng cánh tay trái bị bỏng nặng.

Nghinh Phong
.
.
.