Đồng Nai: Truy vết, cách ly nhiều người liên quan đến ca bệnh tại Đà Nẵng

Thứ Tư, 05/05/2021, 07:46
Ngày 5/5, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã phong tỏa một đoạn đường Ngô Quyền và rà soát xác định và đưa đi cách ly tập trung hàng chục trường hợp. Đồng thời tiến hành các biện pháp phun xịt khử khuẩn nhiều nơi sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai họp khẩn với UBND TP Long Khánh về một trường hợp xét nghiệm lần 1 dương tính...

Tại cuộc họp, CDC tỉnh Đồng Nai xác định trường hợp dương tính với COVID-19 là chị B.T.T (SN 1977, thường trú phường Xuân Thanh, TP Long Khánh), làm việc tại quán bar New Phương Đông ở Đà Nẵng. Chị T. được xác định đã tiếp xúc gần với F1 của bệnh nhân COVID-19 số 2982 . 

Phun khử khuẩn khu vực nhà chị T. 

CDC tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND TP Long Khánh tập trung lực lượng khoanh vùng ngăn ngừa và dập dịch tại địa phương. Theo đó  tiến hành phong tỏa 1 bên đường Ngô Quyền; khoảng 50m tính từ nhà chị B.T.T sang 2 bên với khoảng 20 hộ. Dừng hoạt động trưởng TH Lê Văn Tám đến hết ngày 9/5, đồng thời phun khử trùng 2 lần. 

Cách ly tại nhà 14 ngày với học sinh và giáo viên dạy lớp có chị B.T.T tiếp xúc gần. Rà soát trong học sinh và giáo viên xác định F2 gần đưa đi cách ly tập trung. Tiến hành đóng cửa quán ăn cách ly tập trung 4 người phục vụ quán. Cách ly tập trung nhân viên và hành khách xe Cúc Phương tại thành phố Long Khánh chở bà B.T.T. 

Dừng điểm làm CCCD, khử trùng 2 lần, cách ly tập trung Công an và cán bộ phục vụ làm CCC. Điều tra 119 người làm CCCD, xác định người tiếp xúc gần cho cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà. Ngay trong đêm đã chuyển cách ly tập trung 13 trường hợp F1 của ca dương tính với COVID-19 nói trên và tiếp tục điều tra truy vết F2, F3.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế TP Long Khánh, trường hợp nghi nhiễm thường trú đường Ngô Quyền, phường Xuân Thanh, cư trú tại TP Đà Nẵng là quản lý quán bar New Phương Đông, TP Đà Nẵng. Từ 0h đến 1h ngày ngày 28/4, bệnh nhân 2982 cùng bạn (F1, bà Đ.T.T) đến quán bar New Phương Đông. Tại đây, chị Đ.T.T tiếp xúc với chị B.T.T. 

Từ ngày 28 đến 29/4, chị B.T.T làm việc bình thường tại quán bar, chỉ di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc. Đến 4h30 sáng 30/4, chị B.T.T đi tắm biển tại bãi biển Mông Thái, quận Ngũ Hành Sơn, sau đó về nhà ngủ. 17h đến nhà ông P.Đ.H. (96/14A, Hải Hồ, Hải Châu, Đà Nẵng). 19h đến quán bar làm việc bình thường đến 3h sáng 1/5. Ngày 1 đến 2/5, làm việc bình thường tại quán bar, chỉ di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc. 

Sáng ngày 3/5 chị B.T.T ra sân bay Đà Nẵng bằng ô tô Gab để lên chuyến bay VN113, số ghế 18 và hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10h30 sau đó đi xe khách về TP Long Khánh. Đến 18h cùng ngày chị B.T.T đi ăn bánh cuốn tại quán Thiên Hương sau đó đến trụ sở khu phố 2 phường Thanh Xuân làm CCCD có đeo khẩu trang thường xuyên.

Khoảng  20h30 tối cùng ngày khi đang làm thủ tục lấy dấu vân tay thì nhận tin báo người bạn đi cùng bệnh nhân 2982 bị cách ly tập trung (F1) nên liên hệ Trạm y tế phường Xuân Thanh tiến hành khai báo báo y tế. Tối 4/5 kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với dương tính với SARS-CoV-2.


Ngọc Sơn
.
.
.