Truy vết 79 F1 liên quan 2 người nhập cảnh mắc COVID-19

Thứ Hai, 21/06/2021, 15:23
Ngày 21/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tây Ninh, cho biết: Đã ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngay sau nhập cảnh, tại Trường Tiểu học Phước Trạch, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, Tây Ninh.

Theo đó, bệnh nhân L.Q.L (BN13259, SN 1991, ngụ Thanh Hoá), làm công nhân ở TP Sihanouk, Campuchia. Sáng 18/6, L. đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam và được đưa về khu cách ly tập trung. Bệnh nhân P.V.D (BN13260, SN 1998, ngụ Thái Bình), làm công nhân ở TP Phnom Penh, Campuchia. Ngày 18/6, D. cũng làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và được đưa về khu cách ly tập trung. 

Ngày 19/6, CDC Tây Ninh xét nghiệm khẳng định hai trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, cả hai được đưa về Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu để tiếp tục điều trị. Cơ quan chức năng đã khẩn trương truy vết và xác định 79 trường hợp F1, đang được cách ly phòng chống dịch theo quy định.

N.Bích-N.Minh
.
.
.