Nam thanh niên nhập cảnh trốn cách ly ở Tây Ninh nói gì?

Thứ Hai, 30/03/2020, 10:10
Ngày 30/3, Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh), cho biết, đã làm rõ quá trình Lê Văn Vũ (29 tuổi, ngụ ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) bỏ trốn khỏi khu cách ly tại Trường tiểu học xã Lợi Thuận thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh.

Tại cơ quan Công an, Vũ khai nhận, lúc 2h30’ ngày 29/3, lợi dụng đêm khuya, Vũ đã bỏ trốn khỏi nơi cách ly. Sau đó, Vũ đi bộ ra Quốc lộ 22A, đón xe ô tô 7 chỗ (chưa rõ biển số) về TP Hồ Chí Minh. 

Đến khu vực trước nhà số 539, đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh thì Vũ nhận được sự vận động, thuyết phục của cơ quan chức năng. 

Do vậy, Vũ muốn trở lại khu cách ly ở huyện Bến Cầu. Từ khi rời khỏi khu cách ly, Vũ chỉ tiếp xúc với người tài xế xe ô tô. 

Ngoài ra, Vũ không tiếp xúc với người khác. Hiện Vũ được đưa về Trường mầm non Tiên Thuận B, thuộc ấp B, xã Tiên Thuận để tiếp tục cách ly theo quy định.

Hộ chiếu của Vũ

Trước đó, ngày 19/3, Vũ nằm trong số hơn 900 người Việt Nam từ Campuchia trở về qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, phải cách ly 14 ngày để phòng dịch COVID-19. 

Có thể nói rằng, ý thức công dân, ý thức trách nhiệm với xã hội của Vũ là cực kỳ kém vì trong thời gian Vũ trốn khỏi khu cách ly thì nguy cơ lây lan dịch COVID-19 cho cộng đồng rất cao. 

Đ.Mừng-N.Tuyết
.
.
.