Tỉnh cuối cùng của ĐBSCL đã có ca nhiễm COVID-19

Thứ Năm, 08/07/2021, 20:29
BN24.315 vừa được Bộ Y tế công bố là trường hợp chị H.T.T.M. (SN 1986, cư trú thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Chị M. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, sau khi đi xe máy cùng chồng từ TP Hồ Chí Minh về nhà tại Hậu Giang.


Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Hậu Giang là tỉnh cuối cùng tại khu vực ĐBSCL đã có ca nhiễm COVID-19.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang, ngày 13/6, chị M. cùng chồng di chuyển từ nhà tại ấp Mỹ Lợi (thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp) lên TP Hồ Chí Minh, ở trọ tại ấp 2 (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) và chị M. buôn bán trái cây tại chợ Nhỏ Bờ Đất Mới.

Do dịch bệnh, chị M. nghỉ bán trái cây, đến sáng 6/7, chồng chị M. chạy xe máy từ quận 7 (TP Hồ Chí Minh) sang trọ đón chị M., cả 2 về ấp Mỹ Lợi (thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Trong quá trình di chuyển có dừng tại cửa hàng xăng dầu (không nhớ tên cửa hàng) trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7, TP Hồ Chí Minh) để tiếp nhiên liệu. Khoảng 11h30’ cùng ngày thì đến chốt kiểm soát phòng COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ không đồng ý cho đi qua nên vợ chồng chị M. quay xe đi theo hướng sang tỉnh Đồng Tháp.

Khoảng 11h45’, tại chốt kiểm soát phòng COVID-19 tại tỉnh Đồng Tháp, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục không cho vợ chồng chị M. vào địa phận tỉnh.

Lúc này, vợ chồng chị M. cam kết nếu cho qua chốt kiểm soát thì về thẳng Hậu Giang, không dừng lại trên đường. Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp đóng đấu cho qua. Sau đó, cả hai di chuyển ngược lại chốt kiểm soát của tỉnh Vĩnh Long. Lực lượng làm nhiệm vụ thấy chốt kiểm soát tại tỉnh Đồng Tháp đã đóng dấu nên cho vợ chồng chị M. di chuyển qua địa phận tỉnh Vĩnh Long để về quê.

Khoảng 12h40’ cùng ngày, vợ chồng chị M. đến chốt kiểm soát tại thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Sau khi khai báo y tế tại chốt, cả hai di chuyển về thị trấn Cây Dương. Đến khoảng 14h cùng ngày, 2 vợ chồng chị M. về đến Trạm Y tế thị trấn Cây Dương khai báo y tế. Sau đó được hướng dẫn đến Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp để được xét nghiệm theo yêu cầu. Tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp cả hai được lấy mẫu xét nghiệm tại phòng cách ly, đến 15h cùng ngày, kết quả chị M. dương tính SARS-CoV-2, còn người chồng không nhiễm.

Bệnh nhân sau đó được chuyển về Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang để điều trị, hiện tình trạng sức khỏe ổn định.

Qua điều tra, xác minh còn ghi nhận có trường hợp N.T.A. cháu bệnh nhân sống cùng nhà trọ ở TP Hồ Chí Minh cũng dương tính với SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID–19 Hậu Giang đã phản hồi thông tin về thời gian 2 đối tượng đến các chốt kiểm soát tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp để tiến hành truy vết, cách ly đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân.

Hiện có 32 trường hợp F1 cách ly tập trung và 24 trường hợp F2 cách ly tại nhà. Ngành y tế tỉnh cũng đã tiến hành phun khử khuẩn phương tiện, các nơi bệnh nhân đã từng đến và tuyên truyền người dân ở nơi bệnh nhân lưu trú thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID–19.

Ngoài ca nhiễm được Bộ Y tế đánh số BN 24315, trên địa bàn Hậu Giang còn có 4 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, gồm:

Trường hợp thứ nhất buôn bán trái cây tại chợ đầu mối Bình Điền (TP Hồ Chí Minh) về huyện Châu Thành; xét nghiệm Realtime RT-PCR kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai buôn bán tại chợ nông sản Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) dự định về tỉnh Bạc Liêu, test nhanh dương tính với SARS–CoV–2 tại chốt kiểm soát vào tỉnh Hậu Giang trên tuyến Quốc lộ 61 thuộc địa bàn ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. Kết quả thực hiện xét nghiệm Realtime RT-PCR  dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ ba là trẻ em, sống cùng cha, mẹ làm nghề kinh doanh tại chợ đầu mối Lạc Quang (tổ 17, khu phố 5, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP Hồ Chí Minh). Ngày 6/7, bé được cha mẹ chở bằng xe gắn máy từ nơi lưu trú tại TP Hồ Chí Minh về thị xã Long Mỹ. Kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR, bé dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ tư là phụ nữ, đi làm thuê từ tỉnh Bình Dương về thị xã Long Mỹ. Ngày 16/ 6, cách ly tại khu cách ly tập trung của thị xã Long Mỹ. Kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR 2 lần âm tính, đến ngày 7/7, kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR lần 3 trước khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung (21 ngày) dương tính với SARS-CoV-2.

Tất cả 4 trường hợp này đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định từ Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh.

Ca bệnh BN24.315 và những trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đã được chuyển đến Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang để cách ly điều trị và chăm sóc y tế. Hiện tại sức khoẻ cả 5 trường hợp đều ổn định.




Trần Lĩnh
.
.
.