Tin mới nhất về vụ cháy tàu du lịch Quảng Ninh

Thứ Sáu, 06/05/2016, 16:41
50 cán bộ Cảnh sát PCCC đã tham gia công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. 37 hành khách đã được đưa vào bờ an toàn. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu kết luận là do chập điện...


Theo Cảng vụ Quảng Ninh, vào khoảng 10h40, ngày 6-5, trong khi đang trên đường di chuyển về âu 12, cầu Cảng Tuần Châu (sau hành trình lưu trú trên Vịnh Hạ Long), tàu nghỉ đêm Aphrodite QN-6299, Công ty TNHH 1 TV Du lịch VIT do ông Nguyễn Xuân Thiêm là thuyền trưởng bất ngờ bốc cháy. 

Ngọn lửa bùng phát từ buồng máy lan rộng ra toàn bộ tàu. Lúc này, du khách bị mắc kẹt trên tàu bị cháy không thể lên bờ nên nhốn nháo, hoảng loạn. Trước đó, tàu nghỉ đêm QN-6299 đưa 37 khách tham quan, trong đó có 36 khách nước ngoài nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long từ 12h, ngày 5-5.

Lực lượng chức năng tại hiện trường.

Trao đổi với PV Báo điện tử CAND, Thiếu tá Phạm Thanh Long, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 5, Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi phát hiện khói bốc lên từ phía sau của tàu QN-6299, đơn vị nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy gồm: 1 tầu và 2 xuồng chữa cháy tiếp cận tàu.

Phòng Cảnh sát PCCC số 3, Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh cũng tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC bao gồm: 50 cán bộ chiến sỹ, 1 tàu, 2 xuồng và 3 xe chữa cháy triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn các du khách mắc kẹt trên tàu.

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang làm nhiệm vụ tại hiện trường, phối hợp với người dân để di chuyển các khách du lịch quốc tế (36 người nước ngoài gồm các quốc tịch: Ấn Độ, Anh, Đài Loan, Niu-Dilan, Pháp, Thụy Sĩ và Iran và phiên dịch người Việt Nam) lên bờ an toàn.

Tàu du lịch bị cháy và chìm dần.

Do tác động của gió lớn và chất liệu tàu vỏ gỗ, trong thời gian ngắn, đám cháy bùng lên thiêu rụi toàn bộ tầng 2, tầng 3 của tàu, phần đáy tàu ngập trong nước bị chìm tại chỗ.

Cảng Tuần Châu và Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh sử dụng thang đưa khách thoát khỏi đám cháy. Tuy nhiên, một số khách nhảy xuống nước tự bơi vào bờ. Những du khách nhảy xuống nước được lực lượng cứu hộ dùng xuồng đưa lên bờ an toàn.

Vụ cháy xảy ra không có thiệt hại về người nhưng có một số người bị thương. Đến khoảng 11h cùng ngày, tàu QN-6299 bùng cháy lớn và chìm dần xuống nước. Toàn bộ số khách du lịch trên tàu đã an toàn và trở về Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn tới vụ cháy tàu du lịch nghỉ đêm hạng sang BKS QN 6299 được xác định là do hệ thống điện trên tàu bị chập, tạo lửa và gây ra hỏa hoạn. Hiện, nguyên nhân chính thức gây ra vụ cháy tàu du lịch đang được điều tra, làm rõ.

Đăng Hùng
.
.
.