Tìm được cô gái từ Trung Quốc về Bình Dương trốn cách ly

Thứ Ba, 10/03/2020, 16:57
Chiều 10-3, Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương), cho biết: Đã tìm ra chị Nguyễn Thị B. (SN 1995), cô gái từ Trung Quốc về Bình Dương bằng đường tiểu ngạch trốn khai báo.

Theo đó, vào ngày 8-3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Tân lập, huyện Bắc Tân Uyên nhận được tin người dân về việc, chị B. từ Trung Quốc trở về đi bằng đường tiểu ngạch, trốn khai báo nên vào cuộc xác minh. 

Qua đó, chị B. khai nhận, từ tháng 1-2020, đã qua Trung Quốc từ Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đến tỉnh An Huy, Trung Quốc để xin việc làm.

Tuy nhiên, tại tỉnh An Huy bị phong tỏa, cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 nên chị B. không xin được việc làm. Do đó, giữa tháng 2/2020, chị B. trở về Việt Nam nhưng đi bằng đường bộ phía Lạng Sơn và trốn khai báo với cơ quan chức năng. 

Tiếp đó, chị B. thuê nhà nghỉ tại Lạng Sơn rồi đón xe khách về nhà ông Từ Văn Văn S. (ngụ Bắc Giang). Vào ngày 5-3, chị B. đón xe khách tên Bình Khiêm từ Bắc Giang. Đến ngày 7-3, chị B. vào đến ngã ba Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.

Tới nơi, chị B. được em ruột điều khiển xe máy đến đón về xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên. Có 7 người thân trong gia đình tiếp xúc với B. Do vậy, khi chị B. cùng người thân đi hát karaoke thì được mời về làm việc. Cơ quan chức năng sau đó đã thực hiện cách ly B. cùng người thân. 

Tại thời điểm kiểm tra, B. cùng người thân sức khỏe bình thường, không có biểu hiện triệu chứng nhiễm COVID-19.

D.Anh-C.Bình
.
.
.