Thiệt hại nghiêm trọng do ảnh hưởng thời tiết bất thường

Thứ Hai, 15/06/2020, 06:48
Liên tiếp nhiều ngày qua, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 1, địa bàn TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mưa lớn liên tục trên diện rộng, kéo dài nhiều giờ đồng hồ khiến hàng loạt tuyến đường bị ngập nước (có nơi ngập sâu hơn 0,5m). Trong cơn mưa giông, sét đánh và sự cố cây xanh gẫy đổ, tét nhánh xảy ra khiến nhiều  người chết, bị thương. Tình trạng sạt lở cũng đang diễn biến phức tạp, khó lường…


Cơn mưa chiều 14-6 khiến nhiều tuyến đường ở các quận 2, 7, Thủ Đức, Bình Tân… bị ngập nặng. Tại giao lộ Tô Ngọc Vân - Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, nước mưa không thoát kịp khiến đoạn đường này có chỗ ngập sâu hơn 0,5m làm nhiều hộ dân sinh sống, buôn bán tại khu vực này khốn đốn.

Trên đường Tô Ngọc Vân, nhiều xe máy bị ngập nước, chết máy, người điều khiển phải dẫn bộ, có người không dẫn nổi xe bị nước xô đẩy và ngã dúi dụi xuống mặt đường lênh láng nước. Tại một số tuyến đường như: Phan Anh (quận Tân Phú), Nguyễn Duy Trinh (quận 2), Hồ Học Lãm (Bình Tân), nhiều hộ dân ngao ngán bê bao cát trước cửa nhà, tát nước ra đường nhưng  bị các phương tiện chạy qua tạo sóng đánh làm nước tràn vào nhà nên đành chịu. Theo thống kê sơ bộ, 2 cơn mưa lớn chiều 13 và 14-6, tại TP Hồ Chí Minh có khoảng 60 tuyến đường bị ngập nước, trong đó có nhiều tuyến đường ngập sâu hơn 0,5m.

Đường ngập nặng khiến nhiều người lưu thông trên đường bị ngã trôi xe.

Mưa lớn, đường ngập nhiều sự cố cây xanh đổ gẫy, tét nhánh rơi trúng người đi đường khiến 1 người thiệt mạng, 3 người bị thương. Khoảng 18h30 ngày 13-6, trong lúc mưa lớn, một nhánh cây lim xẹt trên đường Tô Hiến Thành bị gãy rơi từ phía phường 15 qua phía đường thuộc phường 13 (quận 10), đập vào xe gắn máy do ông Trần Mộng Lân (SN 1958, ngụ phường 15, quận 10).

Sự cố xảy ra khiến ông Lân tử vong tại chỗ. Người nhà nạn nhân có mặt tại hiện trường đau đớn cho biết, ông Lân đi chăm con gái ở bệnh viện trở về còn cách nhà 200 m thì gặp nạn. Được biết, ông Lân đang điều hành một công ty xây dựng trên đường Tô Hiến Thành. Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP Hồ Chí Minh cho biết, nhánh cây rơi xuống đường nằm trong khuôn viên một phòng khám, phía Công ty đang xác minh xem đơn vị nào quản lý cây xanh này.

Tại Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, giông lốc, sét đánh khiến 4 người tử vong. Theo báo cáo của UBND quận Ninh Kiều, cơn mưa lớn kèm theo giông lốc và sấm sét vào ngày 10-6 đã làm cho hàng loạt cây xanh ngã đổ, bật gốc. Ông N.V.H (SN 1965, ngụ tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều) bị thương nặng, sau đó tử vong do ngôi nhà sập trong cơn giông đè trúng.

Cơn mưa kèm giông lốc đã làm một căn nhà bị sập và 35 căn bị tốc mái, xiêu vẹo. 11 phương tiện bị ảnh hưởng, gồm 9 ôtô, 1 xe tải và 1 xe máy. Ảnh hưởng nặng nhất là ôtô hiệu Toyota Camry đỗ trước một ngân hàng trên đường Hòa Bình, bị cây phượng vĩ gần 20 năm tuổi bật gốc đè lên gây hư hỏng nặng. Giông lốc cũng đã làm 63 cây xanh bị đổ, 57 cây gẫy cành trên các tuyến đường Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Lê Anh Xuân, Châu Văn Liêm, Đinh Tiên Hoàng, Trần Việt Châu, Huỳnh Cương,...

Liên quan đến tình hình sạt lở, sáng 14-6, trên tuyến kênh Thạnh Đông thuộc phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ đã xảy ra sạt lở, làm sụp hoàn toàn đoạn đường giao thông qua khu vực. Thời điểm trên, hai xe máy đang lưu thông bị trôi xuống sông. Nơi sạt lở làm sụp đổ hoàn toàn tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài khoảng 40m, rộng từ 2-3m. 

Tại An Giang, vào lúc 8h30, ngày 14-6, một vụ sạt lở xảy ra tại rạch Cái Sao (thuộc tổ 15, khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang), với chiều dài 60m và có nguy cơ tiếp tục kéo dài thêm 70m. Vụ sạt lở làm ảnh hưởng 15 hộ dân đang sinh sống dọc theo bờ rạch.

Trong đó, 6 hộ dân bị thiệt hại hoàn toàn 6 nhà bếp, 5 hộ dân nhà bị răn nứt và 4 hộ còn lại đang thuộc diện nguy cơ. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương Mỹ Thới phối hợp cùng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự TP Long Xuyên nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường hỗ trợ người dân di dời tài sản và vận động mọi người khẩn cấp ra khỏi khu vực nguy hiểm.

N.Phong - V.Vĩnh - T.Lĩnh
.
.
.