Thi thể thuyền phó tàu Hải Thành 26 đã được đưa về đất liền

Thứ Năm, 30/03/2017, 23:01
Tối ngày 30-3, thi thể Đại phó tàu Hải Thành 26 là Lương Văn Quỳnh đã được đưa về đất liền.


Tối ngày 30.3, tàu SAR 272 đã cập cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam an toàn và bàn giao thi thể Đại phó tàu Hải Thành là Lương Văn Quỳnh cho các cơ quan chức năng đưa về Bệnh viện Lê Lợi TP Vũng Tàu để làm các thủ tục pháp y theo quy định. Sau đó sẽ bàn giao cho gia đình đưa về quê.

Trước đó, vào khoảng 13h30’ ngày 30-3, tàu SAR 413 đã vớt được một thi thể là thủy thủ của tàu Hải Thành 26 bị mất tích. 

Thi thể của một trong 9 thủy thủ mất tích sau khi tài Hải Thành 26 bị tàu khác đâm chìm là anh Lương Văn Quỳnh - thuyền phó tàu Hải Thành 26, đã được tìm thấy vào trưa 30-3.

Sau khi tìm thấy thi hài anh Quỳnh, vẫn còn 8 thuyền viên tàu Hải Thành 26 đang mất tích, gồm: Máy trưởng Phạm Hữu Thược; các thủy thủ: Nguyễn Viết Duy, Nguyễn Trường Đại, Mai Văn Dương; sỹ quan máy Vũ Thế Kiên, các thợ máy: Ninh Văn Quỳnh, Lê Văn Ba, đầu bếp Nguyễn Văn Khuyên. 

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vẫn nỗ lực tìm kiếm trong những ngày tới.

Hải Âu
.
.
.