Tìm thấy một thi thể thuyền phó tàu Hải Thành 26

Thứ Năm, 30/03/2017, 15:43
Thi thể của một trong 9 thủy thủ mất tích sau khi tài Hải Thành 26 bị tàu khác đâm chìm là anh Lương Văn Quỳnh - Đại phó tàu Hải Thành 26, đã được tìm thấy vào trưa 30-3.


Ông Nguyễn Ngọc Lộc - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh BR-VT cho biết, lúc 13h30’ ngày 30-3, tàu SAR 413 đã vớt được một thi thể là thủy thủ của tàu Hải Thành 26 bị mất tích. 

Thi thể của một trong 9 thủy thủ mất tích sau khi tài Hải Thành 26 bị tàu khác đâm chìm là anh Lương Văn Quỳnh - Đại phó tàu Hải Thành 26, đã được tìm thấy vào trưa 30-3.

Vị trí tàu Hải Thành bị đâm chìm và phao bè đầu tiên được tìm thấy. Ảnh: vnn.vn

Hiện công tác tìm kiếm trên mặt nước cũng như lặn xuống tàu chìm đang được triển khai tích cực, dùng hết mọi nhân lực, phương tiện để sớm tìm những người mất tích còn lại.

Như CAND đã đưa tin, khoảng 5 giờ sáng ngày 28-3, Trung tâm nhận thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận tin báo nạn tại vị trí 10 độ 18,9 phút Vĩ độ Bắc; 107 độ 45,6 phút kinh độ Đông, vị trí phát tín hiệu báo nạn cách Mũi Vũng Tàu khoảng 43 hải lý về phía Đông và xác định được tàu bị nạn là tàu Hải Thành 26 đi vào vùng biển cách Vũng Tàu 43 hải lý thì va chạm với tàu chưa rõ số hiệu và chìm xuống biển, 11 thuyền viên đều rơi xuống nước.

Hải Âu
.
.
.