Tàu VH-744 đưa 7 ngư dân lâm nạn do chìm tàu đánh cá vào đất liền

Thứ Năm, 26/07/2018, 15:10
Khoảng 10h ngày 26-7, tàu VH-744 của Hải đội 922 thuộc Hải đoàn 129, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn - Quân chủng Hải quân đã đưa 7 ngư dân Phú Yên lâm nạn ngoài biển khơi về đến cảng Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Trước đó vào tầm 14h chiều ngày 11-7, tàu đánh cá PY-95139 TS do ông Trình Thạnh (37 tuổi) trú ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) làm thuyền trưởng cùng 6 ngư dân đang hành nghề câu cá ngừ đại dương tại vị trí 07°24'N 109°55'E thuộc vùng biển bãi Tư Chính - quần đảo Trường Sa, cách mũi Vũng Tàu về phía Đông Nam 243 hải lý, thì xảy ra sự cố thủng vỏ gỗ, nước tràn vào khoang. 

Nhận được nguồn tin khẩn báo từ thuyền trưởng tàu cá qua hệ thống liên lạc Incom trên tần số 7903 kHz, Đài thông tin duyên hải TP Hồ Chí Minh thông báo cho các tàu vận tải biển, tàu đánh cá vận hành trong khu vực phối hợp cứu nạn.

Bộ đội biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận 7 ngư dân để chuyển giao cho UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên. Ảnh : NGỌC GIANG

Theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân Việt Nam điều tàu VH-744 đang thực thi nhiệm vụ trên vùng biển phía Nam hướng mũi lái đến vị trí 07°24'N - 109°55'E ngay trong chiều ngày 11-7 để cứu nạn 7 ngư dân.

Dù đã sử dụng thiết bị bơm nước trong khoang và lại dắt tàu đánh cá PY-95139 TS đến gần Nhà giàn DK1 nhưng do thời tiết trên biển rất xấu, sóng gió xô đập dữ dội trong khi vết thủng vỏ gỗ thân tàu mở rộng, không thể bơm nước tiếp tục, nên thuyền trưởng Trình Thạnh quyết định bỏ tàu để cùng 6 ngư dân sang tàu VH-744.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 3, nên nhóm ngư dân nêu trên phải lưu lại trên tàu VH-744 hơn hai tuần qua. Đón nhóm ngư dân, ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã bảy tỏ sự cảm phục, biết ơn cám bộ – chiến sĩ hải quân tàu VH-744, Đại tá Nguyễn Văn Hạnh - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn - Quân chủng Hải quân đã hỗ trợ mỗi ngư dân bị nạn 5 triệu đồng. 

Hữu Toàn
.
.
.