Điều trực thăng ra Trường Sa đón hai ngư dân bị thương nặng

Thứ Hai, 16/07/2018, 21:50
Sau một hành trình bay cứu nạn, chiều 16-7 chiếc máy bay trực thăng của Công ty trực thăng miền Nam thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18 đã đưa hai ngư dân lâm nạn từ đảo Thuyền Chài, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh để chuyển tiếp đến Bệnh viện Quân y 175.

Trước đó vào ngày 15-6, hai ngư dân Lê Văn Tĩnh (28 tuổi) và Phạm Thanh Bằng (21 tuổi) cùng trú ở huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) bị thương nặng do cần cẩu trên tàu đánh cá đập xuống khi đang bốc xếp hải sản. 

Khi tiếp nhận cấp cứu, các bác sĩ quân y trên đảo Thuyền Chài xác định anh Tĩnh bị gãy xương chậu, xương cẳng chân, dập nội tạng, chảy máu ổ bụng; trong khi anh Bằng bị đa chấn thương tứ chi và mất nhiều máu.

Máy bay trực thăng của Công ty trực thăng miền Nam đưa hai ngư dân về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo chỉ đạo của Cục cứu hộ - cứu nạn thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, rạng sáng 16-7, máy bay trực thăng của Công ty trực thăng miền Nam cất cánh rời sân bay Tân Sơn Nhất, đưa tổ y tế của Bệnh viện Quân y 175 ra huyện đảo Trường Sa chuyển tải hai ngư dân nêu trên vào đất liền. Để bảo đảm khả năng sinh tồn cho hai nạn nhân trong hành trình bay rất dài, các bác sĩ đã phải thực hiện nhiều thao tác y khoa đồng thời truyền nhiều đơn vị máu.

Nạn nhân đã được chuyển tiếp đến Bệnh viện Quân y 175.

Sau khi đưa về đến Bệnh viện Quân y 175, hai ngư dân đã được cấp cứu kịp thời nhưng phải tập trung điều trị tích cực trong thời gian dài.

Hữu Toàn
.
.
.