Tàu Trường Sa 16 đưa ngư dân bị tai nạn ngoài khơi vào đất liền

Thứ Bảy, 31/10/2015, 09:07
Sáng 30/10, tàu Trường Sa 16 đã đưa ngư dân Võ Văn Thành, 37 tuổi, quê ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào đến Quân cảng Cam Ranh. Ngay sau đó bệnh nhân đã được chăm sóc tại Đội điều trị 486 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trước khi chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.


Trước đó, vào khoảng 11h trưa 27/10, trong lúc tàu đánh cá QNg - 96192TS đang ở vùng biển Trường Sa bất ngờ xảy ra sự cố tai nạn khi bình gas trên tàu phát nổ. Anh Thành bị thương nặng. 12h sau, bệnh nhân mới được đưa đến Bệnh xá đảo Song Tử Tây trong tình trạng sốc bỏng cấp độ 4, trên cơ thể có nhiều vết thương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thính lực và thị lực. 

Dù đã được sơ cứu nhưng do bệnh trạng nặng, bệnh rối loạn điện giải, nhiễm trùng, nhiễm độc bỏng, nguy cơ đe dọa tính mạng nên ngày 28/10, bệnh nhân Võ Văn Thành được đưa lên tàu Trường Sa 16 để vào đất liền điều trị vết thương.

Hữu Toàn
.
.
.