Tàu Thành Đạt 01 bị tàu nước ngoài đâm chìm, đã tìm thấy một thi thể

Thứ Ba, 09/08/2016, 19:09
Khoảng 17h chiều 9-8, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết, đã tìm thấy một thi thể nam giới nghi là thuyền trưởng tàu Thành Đạt 01 trên vùng biển Bình Thuận.

Trước đó, vào 23h ngày 8-8 tàu Thành Đạt 01, thuộc Công ty CP vận tải biển Hải An (TP Hải Phòng) đang trong hải trình từ cảng Phú Mỹ (Bà Rịa Vũng Tàu) đi Thanh Hóa, khi đến tọa độ 11-07.5N- 108 -54.3E cách thành phố Phan Thiết khoảng 50 hải lý về phía Đông Bắc đã bị một tàu hàng mang số hiệu GUO SHUN 21, quốc tịch Campuchia đang di chuyển từ Hồng Kông (Trung Quốc) đến cảng Phú Mỹ đâm va nhau dẫn đến tàu bị chìm. Lúc tai nạn xảy ra trên tàu Thành Đạt 01 có 11 thuyền viên, có 9 thuyền viên đã may mắn thoát chết, chỉ có 2 thuyền viên mất tích.

Thông tin cho biết, một tàu cá tỉnh Ninh Thuận mang số hiệu NTh 01167 Ts đã vớt một thi thể nam giới khoảng 50 tuổi.

Qua nhận dạng ban đầu, nghi là thi thể thuyền trưởng tàu Thành Đạt 01 Đặng Văn Khuông, 56 tuổi, quê Hải Phòng. Sau khi tai nạn xảy ra, Vietnam MRCC cho hay đã huy động tàu SAR 413, các tàu Biên phòng, cảng vụ Bình Thuận, tàu Hải Phòng và Vĩnh Tân 2 cùng nhiều tàu cá ngư dân tích cực tìm kiếm 2 thi thể thuyền viên mất tích. 

Trong khi va chạm, thuyền trưởng Khuông và sĩ quan máy Dương Văn Minh, 45 tuổi đã mang áo phao và ra lệnh cho tất cả thủy thủ rời tàu. Nhưng khi các lực lượng cứu hộ tiếp cận vị trí tàu chìm chỉ phát hiện 2 áo phao nổi trên mặt nước biển và vệt dầu loang xuất hiện.

Hiện các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tích cực tìm kiếm thi thể sĩ quan máy Dương Văn Minh.

Nam Yên
.
.
.