Tăng cường PCCC và cứu nạn cứu hộ tại các trường học

Thứ Bảy, 27/05/2017, 21:20
Phòng Cảnh sát PC&CC Số 2, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội phối hợp với UBND quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 2.429 cán bộ, giáo viên các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn quận Ba Đình trong các ngày 21 và 26-5.


Phòng Cảnh sát PC&CC Số 2 cũng đã hướng dẫn một số giải pháp đảm bảo an toàn PCCC, thoát nạn cụ thể cho giáo viên khi hướng dẫn thoát nạn cho học sinh.

Đông đảo cán bộ, giáo viên các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn quận Ba Đình tham gia Hội nghị tập huấn.

Tại buổi tuyên truyền, Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát PC&CC Số 2 đã phổ biến một số nội dung: Ph­ương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC; Phương pháp và cách thức tăng cường hiệu quả của công tác PCCC tại các trường học và tại gia đình; 

Phương pháp thoát nạn tại các hộ gia đình,... biện pháp chống khói, chống cháy lan; Cách thức sử dụng các phương tiện chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy, nổ...

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát PC&CC Số 2 hướng dẫn cán bộ, giáo viên nhà trường quy trình xử lý một vụ cháy và hỗ trợ lực lượng chữa cháy tiếp cận đám cháy có hiệu quả...

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PC&CC Số 2 hướng dẫn giáo viên cách sử dụng bình chữa cháy.
Cán bộ, giáo viên sử dụng bình chữa cháy xách tay dập lửa trong tình huống giả định rò rỉ khí ga.

Ngoài ra, cán bộ, giáo viên nhà trường được hướng dẫn cách nhận biết các đặc điểm cháy, loại hình đám cháy để từ đó đưa ra biện pháp chữa cháy hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất do cháy, nổ gây ra. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn trực tiếp hướng dẫn cán bộ, giáo viên nhà trường quy trình xử lý một vụ cháy và hỗ trợ lực lượng chữa cháy tiếp cận đám cháy có hiệu quả.

Thông qua buổi tuyên truyền giúp cán bộ, giáo viên nhà trường nâng cao nhận thức, kiến thức về PCCC và CNCH. Từ đó phổ biến các kiến thức về PCCC và CNCH đã thu thập được đến học sinh nhà trường và tiến hành áp dụng các giải pháp về PCCC trong chính gia đình mình. 

Hiền - Trường
.
.
.