Vụ TNGT tại cầu Thuận Phước: Tài xế có uống rượu bia

Thứ Tư, 15/07/2015, 09:40
Ngày 14/7, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, xác nhận, nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế Đinh Thế Hiệp (38 tuổi) được kiểm tra ngay sau khi gây ra vụ TNGT nghiêm trọng trên cầu Thuận Phước vào lúc chiều tối 13/7 là 6,3mg/lít khí thở. Nồng độ này cao gấp 2,5 lần nồng độ cồn cho phép khi điều khiển ôtô, xe máy.

 

Đại tá Hương khẳng định, không có việc ôtô 16 chỗ ngồi tông vào phía sau ôtô con BKS 43X- 2047 do tài xế Hiệp điều khiển, khiến xe mất lái lao qua phần đường bên kia gây tai nạn như một số thông tin trên báo mạng.

Theo lời khai của tài xế Hiệp, khi điều khiển ôtô con BKS 43X- 2047 gần đến khu vực trên, Hiệp bẻ tay lái sang phải để tránh một chiếc ôtô ngược chiều thì xe bị va vào ta-luy thành cầu. Hiệp mất bình tĩnh nên đánh ngoặt tay lái về phía trái và đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe lao với tốc độ cao băng qua phần đường ngược lại tông vào 2 xe máy đang chạy theo chiều ngược lại, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng. 

Lời khai này phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của những người chứng kiến vụ việc. Như vậy, do Hiệp xử lý tình huống kém dẫn đến tai nạn xảy ra.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Trước đó, lúc 17h30 chiều 13/7, trên cầu Thuận Phước. Ôtô con BKS 43X- 2047 do Hiệp điều khiển đã tông vào 2 xe máy ngược chiều, khiến 3 người chết, gồm vợ chồng ông Đinh Công Tráng (57 tuổi), bà Trần Thị Thái (54 tuổi, trú quận Thanh Khê) và chị Lê Thị Vân Khánh (34 tuổi, trú quận Sơn Trà). Hai con của chị Khánh là Trần Trọng Minh (9 tuổi) và Trần Thị Khánh Linh (6 tuổi) bị thương nặng. Trong số các nạn nhân, có 3 người gồm bà Thái, chị Khánh và cháu Minh bị hất văng từ thành cầu cao khoảng 20m xuống đường gom bên dưới.

Sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Do tài xế Hiệp công tác tại Lữ đoàn 162 Hải quân (thuộc Vùng 3 Hải quân, đóng tại quận Sơn Trà) nên cơ quan Công an đã bàn giao Hiệp cho phía Quân đội tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Sáng 14/7, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thăm 2 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đang được điều trị là cháu Trần Trọng Minh và Trần Thị Khánh Linh. 

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, cả hai nạn nhân đều nhập viện trong tình trạng bị thương tích nặng. Trong đó cháu Linh bị đa chấn thương phần mềm và lồng ngực; cháu Minh bị gãy tay, chân và chấn thương sọ não. Từ lúc nhập viện, cháu Minh liên tục ho ra máu và hiện vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Ngay sau khi tiếp nhận các nạn nhân, bệnh viện đã huy động đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại tích cực cấp cứu cho các cháu. 

Ông Khuất Việt Hùng đề nghị các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp tục quan tâm chăm sóc điều trị tốt nhất cho cháu Minh và cháu Linh. Ông Hùng cho biết, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xác minh rõ nguyên nhân, xử lý đúng pháp luật vụ tai nạn nghiêm trọng này. 

Bước đầu, Ủy ban ATGT quốc gia hỗ trợ 10 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 6 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị thương. Được biết, hoàn cảnh của các nạn nhân rất khó khăn. Chị Lê Thị Vân Khánh là vợ anh Trần Hải Nam, công tác tại Vùng 3 Hải quân. Do anh Nam bận công việc nên ít về nhà, việc chăm sóc con nhỏ đều do vợ đảm nhận. 

Chiều 13/7, sau giờ làm, chị Khánh sang quận Hải Châu đón 2 cháu nhỏ đi học về. Khi đang lên cầu Thuận Phước thì xảy ra tai nạn, khiến chị tử vong và 2 cháu nhỏ bị thương. Còn vợ chồng ông Tráng, bà Thái cũng là hộ khó khăn ở quận Thanh Khê. Cả hai người thiệt mạng khi đang trên đường qua quán cà phê nhỏ mới thuê mặt bằng mở bán tại khu vực âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Thân Lai
.
.
.