TNGT trên cầu Thuận Phước, 3 người chết, 2 người bị thương

Thứ Hai, 13/07/2015, 21:35
Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe ô tô 7 chỗ BKS 43X-2047 mất lái, lấn làn đường gây tai nạn liên hoàn cho 2 xe máy đi ngược chiều khiến 3 nạn nhân tử vong, 2 cháu bé dưới 10 tuổi văng rơi xuống cầu bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h10’ chiều ngày 13/7 tại cầu Thuận Phước (bắc qua sông Hàn, nối giữa hai quận Hải Châu và Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Thời điểm trên, xe ôtô 7 chỗ ngồi mang BKS 43X-2047 do tài xế Đinh Thế Hiệp (SN 1977, ngụ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển chạy trên cầu, đi từ quận Sơn Trà về quận Hải Châu đã mất lái và gây tai nạn liên hoàn cho chị Lê Thị Vân Khánh (SN 1981, ngụ quận Sơn Trà) điều khiển xe máy BKS 43E1-077.19 chở theo 2 cháu nhỏ và ông Đinh Công Tráng (SN 1958, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy BKS 43K5- 2498 chở theo bà Trần Thị Thái (SN 1961, vợ ông Tráng) đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 nạn nhân tử vong 2 cháu nhỏ bị thương nặng tại cầu Thuận Phước.

Cú tông khá mạnh khiến ông Đinh Công Tráng đập đầu vào lan can cầu tử vong ngay tại chỗ, xe máy bị cuốn vào gầm xe ô tô. Hai người phụ nữ là chị Thái và chị Khánh bị hất văng rơi xuống cầu khoảng cách từ 30-40m cũng tử vong. Riêng cháu Trần Trọng M (8 tuổi) bị hất xuống cầu và bị thương nặng, được người dân phối hợp với lực lượng CSGT CA TP Đà Nẵng đưa đi cấp cứu cùng cháu Trần Khánh L (6 tuổi) bị thương trên cầu, gần lan can.

CSGT và Công an quận Hải Châu đã có mặt tại hiện trường giúp đưa người bị nạn đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại hiện trường, xe máy 43K5-2498 bị xe ô tô 7 chỗ “cày nát” ở bánh sau. Xe máy còn lại cũng bị nát bét, nằm sát thành cầu. Tai nạn xảy ra vào đúng giờ tan tầm, hàng trăm người hiếu kỳ đứng dưới cầu theo dõi vụ việc.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do ô tô 7 chỗ bị mất lái khi đang đổ dốc đã đánh sang đường, hất văng hai xe máy đi chiều ngược lại. Sau khi gây tai nạn, tài xế Đinh Thế Hiệp đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Thu
.
.
.