Sôi nổi các hoạt động tình nguyện tại chỗ

Chủ Nhật, 19/06/2016, 08:40
Ngày 18-6, tại trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức xuất quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Trong đó điểm nhấn trọng tâm là triển khai các hoạt động tình nguyện tại chỗ gắn với hoạt động của 12 đội hình thanh niên tình nguyện Thủ đô.

Đây là Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm thứ 17 của tuổi trẻ Thủ đô, được tổ chức từ tháng 6 đến hết tháng 8-2016. Trong Chiến dịch, Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội chú trọng triển khai các hoạt động tình nguyện tại chỗ, gắn với chuyên môn thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia. Đồng thời, căn cứ vào tình hình, đặc điểm và điều kiện các đơn vị để tổ chức và triển khai các đội hình tình nguyện phù hợp. 

Trong đó, tập trung chủ yếu vào hoạt động tình nguyện của 12 đội hình gồm: Hà Nội xanh, Tiếp sức người bệnh, Phản ứng nhanh về giao thông, Hỗ trợ Du lịch Thăng Long – Hà Nội, Xây dựng nông thôn mới, Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, Tình nguyện quốc tế, Vì đàn em thân yêu, Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp.

Theo Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội Trần Anh Tuấn, dự kiến trong chiến dịch này, toàn thành phố sẽ triển khai 40 đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền, tham gia xây dựng nông thôn mới tại các huyện ngoại thành Hà Nội và 40 đội tình nguyện về hoạt động tại địa bàn các tỉnh đặc biệt khó khăn. 

Qua đó, kêu gọi các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi Thủ đô thông qua Chiến dịch hãy đóng góp công sức vào các nhiệm vụ: phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng trật tự văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa…

Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, chiến dịch đặt mục tiêu sẽ có ít nhất 1.000 thanh niên nông thôn được tư vấn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; tổ chức hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho khoảng 15.000 lượt đối tượng chính sách, người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; mỗi đoàn cấp xã duy trì được ít nhất 1 điểm vui chơi, sân chơi cho thiếu nhi. 

Mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức được ít nhất 1 đội hình tuyên truyền, giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; một đội hình tuyên truyền, giữ gìn vệ sinh môi trường; tổ chức ít nhất 1 tháng/ lần “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; tham gia xây dựng một con đường, tuyến phố sáng, xanh, sạch, đẹp… 

Đặc biệt, hưởng ứng Năm trật tự văn minh đô thị của thành phố Hà Nội, 100% đoàn viên và cơ sở đoàn trực thuộc được giao nhiệm vụ tham gia “trồng một triệu cây xanh” đến năm 2020. Trong đó, thực hiện phủ xanh 1 đồi trọc tại một huyện ngoại thành, làm sạch 1.000 điểm chân rác hoặc điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Được giao nhiệm vụ làm đội trưởng đội tình nguyện “Hỗ trợ du lịch Thăng Long – Hà Nội" của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Mạnh Linh (sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh) phấn khởi chia sẻ: “Công việc chủ yếu của chúng em là: Tuyên truyền về các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích, danh thắng; Hỗ trợ nghiệp vụ du lịch tại di tích, danh thắng; Hỗ trợ hướng dẫn, tiếp đón du khách trong nước và quốc tế; Tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan di tích, danh thắng… 

Được làm công việc này, chúng em rất vui khi được đóng góp một phần nhỏ để giới thiệu Thủ đô Hà Nội văn minh, thanh lịch với các du khách thập phương. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để sinh viên chúng em được học hỏi, luyện tập thêm vốn từ tiếng Anh, nâng cao kỹ năng sống, khả năng giao tiếp xã hội…”.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện được xác định là học kỳ thứ 3, là môi trường để đoàn viên, thanh niên, sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh, trí tuệ, có kỹ năng thực hành xã hội, có sức khoẻ, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kim Anh
.
.
.