Ra quân chiến dịch “Xuân tình nguyện” 2016

Chủ Nhật, 10/01/2016, 12:50
Sáng ngày 10- 1, lễ ra quân chiến dịch “Xuân tình nguyện” đã diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của hàng ngàn lượt bạn trẻ.

Do Hội sinh viên TP Hồ Chí Minh tổ chức, chiến dịch Xuân tình nguyện bao gồm các hoạt động chăm lo Tết cho trẻ em mồ côi, tật nguyền, gia đình khó khăn, người già neo đơn tại các nhà mở, mái ấm, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố, các chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biên giới, hải đảo, đặc biệt là các sinh viên nghèo không có điều kiện về quê ăn Tết.

Bạn trẻ náo nức ra quân chiến dịch “Xuân tình nguyện”.

Dự kiến, tham gia chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2016 có 31.058 chiến sĩ tình nguyện thuộc 52 trường đại học, cao đẳng và các trường THPT thuộc 14 Quận - Huyện Đoàn trên địa bàn thành phố. Trong đó, nổi bật có chương trình “Tết bạn bè”, các chiến sĩ tình nguyện sẽ  tổ chức chăm lo cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên vui Tết tại các ký túc xá, khu nhà trọ cùng các hoạt động “Chào xuân” đón Tết, “Bữa cơm tình bạn” dịp cuối năm. Với chương trình “Xuân sẻ chia”, các chiến sĩ tình nguyện tổ chức các ngày hội nấu bánh chưng, bánh tét gửi tặng các bệnh viện, mái ấm, nhà mở, tặng quà 1.000 hộ gia đình chính sách, nghèo, hiến 2.000 đơn vị máu, tặng quà tết cho 1.000 bệnh nhân nghèo kết hợp khám, phát thuốc miễn phí… Chương trình “Tết trẻ thơ” sẽ tổ chức vui chơi,  tặng quà cho ít nhất 1.000 em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lang thang trên địa bàn thành phố…

Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ tình nguyện đã triển khai chương trình “Nghìn bánh chưng xanh”, tổ chức cho sinh viên, học sinh gói 1.000 bánh chưng, bánh tét, hội thu bánh chưng, bánh tét từ các cơ sở để gửi tặng các bệnh viện, mái ấm, nhà mở, các trường chuyên biệt, các cơ sở xã hội và công nhân thực hiện nhiệm vụ đêm giao thừa. 300 đơn vị máu được học sinh, sinh viên hiến tặng qua chương trình “Hiến máu tình  nguyện”, 1.000 ảnh miễn phí được chụp tặng các gia đình lao động nghèo, bệnh nhi, trẻ lang thang và sinh viên, học sinh cũng bắt tay làm các món quà Tết để gửi tặng người nghèo, học sinh, sinh viên khó khăn trong ngày Tết Nguyên Đán…

N.H
.
.
.