Tài xế tử vong trong xe taxi đậu lề đường

Thứ Hai, 25/01/2016, 18:25
Thấy chiếc taxi 7 chỗ đậu nhiều giờ trên đường nhiều người dân hiếu kỳ lại gần kiểm tra thì phát hiện tài xế đã tử vong...

Ngày 25-1, Công an quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc anh Phạm Hoài Vũ (quê Đồng Tháp, tài xế taxi) tử vong trong xe.

Chiếc taxi nơi tài xế Vũ tử vong bên trong

Trước đó khoảng 8h30' cùng ngày, nhiều người dân trên đường Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận phát hiện chiếc taxi 7 chỗ BKS 51A-982.61 dừng rất lâu trên đường nên tò mò đến kiểm tra. 

Tại đây người dân phát hiện chiếc xe không nổ máy, tài xế Vũ nằm bất động trước vô lăng nên báo với cơ quan chức năng. Khi các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường mở cửa thì phát hiện tài xế Vũ đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, các tổ nghiệp vụ phát hiện các cửa kính của xe đều được đóng kín. Tài xế Vũ tử vong tròng tình trạng ngủ say nên nguyên nhân ban đầu được xác định tử vong do ngạt khí. Về nguyên nhân chính thức của vụ việc, các tổ điều tra đang chờ kết luận pháp y để làm rõ.

Nghinh Phong
.
.
.