Hàng vạn con gia cầm giống nhập lậu bằng đường biển

Thứ Ba, 27/10/2020, 17:39
Trong 2 ngày 26 và 27/10, tại vùng biển Trà Cổ, thuộc khu Tràng Vĩ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện 2 vụ vận chuyển giống gia cầm với số lượng lớn nếu không phát hiện kịp thời không những thiệt hại về kinh tế mà còn là nguy cơ lây lan nguồn bệnh.

Cụ thể, vào sáng sớm ngày 27/10, Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp với Hải Đội 2 (Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) phát hiện 1 bè mảng xốp không biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn đang hành trình hướng từ Trung Quốc vào Việt Nam. Khi sang địa phận tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam), lực lượng Biên phòng đã tiến hành kiểm tra.  

Hàng vạn còn gia cầm giống nhập lậu bằng đường biển bị phát hiện

Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có chứa khoảng 100 khay nhựa, bên trong mỗi khay đựng khoảng 120 con gà giống (loại gà con mới nở khoảng 1-2 ngày tuổi), tổng số lượng khoảng 12.000 con. Chủ phương tiện là Phạm Văn Thành, SN 1997, trú tại khu 5, phường và Phạm Công Thế, SN 1993, trú tại khu 2, cùng phường Hải Hòa, TP Móng Cái là thuyền viên.

Số gia cầm giống trên, Phạm Văn Thành khai nhận đã nhờ một người đàn ông Trung Quốc tên A Han, trú tại thôn Trúc Sơn, thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) mua hộ, sau đó Thành sang vùng biển Trung Quốc nhận và chở về trang trại ở xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, để nuôi.

Trước đó, vào hồi 0 giờ 30 phút, ngày 26/10, lực lượng Biên phòng Quảng Ninh cũng phát hiện và tiến hành kiểm tra bè mảng xốp tự chế do Teng Kai Hui, SN 1976, ở TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây là người điều khiển, trên bè còn có 2 người khác cùng quốc tịch Trung Quốc.  

Các đối tượng bị phát hiện khi đang chuyển 107 khay nhựa, chứa khoảng 9.000 con gà giống, 1.600 con vịt giống, 6.800 quả trứng vịt lộn sang 1 xuồng cao tốc để vận chuyển vào lãnh thổ Việt Nam. Chủ phương tiện không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc hàng hóa và giấy tờ về việc nhập cảnh vào lãnh thổ Việt Nam.

 

V. Huy
.
.
.