Nợ hàng trăm tỷ đồng từ việc xây dựng nông thôn mới

Chủ Nhật, 31/07/2016, 08:56
Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện chương trình này. Đến nay, Quảng Ngãi đã có 11 xã đạt chuẩn NTM, tuy nhiên, điều đáng nói là sau thành tích này khoản nợ đầu tư xây dựng NTM mới lên đến hàng trăm tỷ đồng…

Điển hình, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2015, đến nay, bộ mặt nông thôn của xã này đã có nhiều đổi thay đáng kể với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi được đầu tư xây dựng, các thiết chế văn hóa được tăng cường. Thế nhưng, thay vì vui mừng Đảng bộ, chính quyền và người dân trong xã đang đứng ngồi không yên với khoản nợ lên tới 18 tỷ đồng do xây dựng NTM.

Tương tự, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, là xã điểm của tỉnh Quảng Ngãi trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Sau 4 năm tập trung mọi nguồn lực để triển khai hoàn thành các tiêu chí với nguồn kinh phí khoảng 46 tỷ đồng, năm 2015, xã Nghĩa Lâm đạt chuẩn NTM, nhưng cùng với niềm vui đó là khoản nợ đọng xây dựng cơ bản 10,6 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi  có 11 xã đạt chuẩn NTM nhưng cùng với thành tích đó là khoản nợ đọng 273 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng NTM. Trong đó, 11 xã đạt chuẩn NTM nợ 112 tỷ đồng; đặc biệt nợ trong thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông 132 tỷ đồng, nợ tiêu chí số 3 về thủy lợi 53 tỷ đồng, tiêu chí số 6 về xây dựng cơ sở vật chất 33 tỷ đồng. Đây là 3 tiêu chí đòi hỏi vốn đầu tư lớn nên trong quá trình thực hiện, các địa phương không cân đối được nguồn vốn đầu tư nên dẫn tới nợ đọng xây dựng cơ bản tăng.

Tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục phấn đấu có thêm 10-15 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2016. Quảng Ngãi cũng đã chỉ đạo các địa phương chỉ triển khai các công trình khi đã được bố trí đủ vốn và tuân thủ đúng thiết kế ban đầu để tránh đầu tư vượt khả năng thanh toán làm nợ đọng tăng thêm. Để giải quyết khoản nợ hàng trăm tỷ đồng này, một số địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị những cơ chế, chính sách là cho xã làm chủ đầu tư trong việc đấu giá đất ở các khu dân cư.

Ông Lê Minh Chính, Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, đề xuất: “Theo quy hoạch đất giai đoạn 2011 - 2020 có quy hoạch đất ở khu dân cư. Nên giao cho cấp xã đầu tư khu dân cư và tổ chức đấu giá đúng theo quy định của Nhà nước và lấy khoản lợi nhuận này để trả nợ”.

Anh Thư
.
.
.