Những ngày cuối năm, người dân hối hả rời thủ đô về quê ăn Tết

Thứ Tư, 22/01/2020, 15:07
Những ngày giáp Tết, người dân đang sinh sống, học tập… ở thủ đô đã đổ về các bến xe về quê ăn Tết hay đi du lịch vì được nghỉ Tết nguyên đán Canh tý 2020 dài ngày.


Sáng 22-1 (tức 28 tháng Chạp), chỉ còn 2 ngày nữa năm cũ Kỷ Hợi sẽ qua đi và đón năm mới Canh Tý 2020. Với nhiều người dân hiện đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội, đây cũng là thời điểm cận kề Tết, ai ai cũng hối hả cho những công việc cuối để rời thủ đô về quê ăn Tết cùng gia đình hoặc đi du lịch.
Sau một năm vất vả nơi thành thị, người dân hối hả về quê đón Tết cùng gia đình
Dòng phương tiện hối hả trên những cung đường nơi cửa ngõ phía nam thủ đô trong cơn mưa phùn lất phất se lạnh.
Về nhà cùng món quà nhỏ nhưng chất chứa nhiều tình yêu với gia đình.
Theo ghi nhận của PV tại khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô, trong đó có bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm…  khu vực các cổng và trong bến xe đã đông nghịt người, xe ra vào tấp nập. Họ là người dân lao động, sinh viên đang làm việc và sinh sống ở thủ đô đổ về các bến xe để về quê ăn Tết. 
Ai ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc.
Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa về quê đón Tết cùng ông bà
Những gói quà Tết theo chân người dân lên xe về quê ăn Tết
Phố Nguyễn Hữu Thọ nối vào đại đô thị HH Linh Đàm ùn tắc nghiêm trọng.
Em nhỏ với áo ấm, khăn trùm đầu theo bố mẹ về quê.
Tuyến đường Giải Phóng ken đặc người và xe nhìn từ trên cao.
P.Sơn - B.Châu (Ảnh)
.
.
.