Nhiều sai phạm về PCCC tại 2 chung cư ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra

Thứ Tư, 28/03/2018, 20:37
Tại 2 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975, đoàn kiểm tra liên ngành về công tác PCCC tại các chung cư do ông Đoàn Ngọc Hải-Phó Chủ tịch UBND dẫn đầu đã phát hiện ra nhiều sai phạm dễ dẫn đến cháy nổ...

Chiều 28-3, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn kiểm tra an toàn PCCC tại chung cư 12-14 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành. 

Ở bãi giữ xe của chung cư ông Hải phát hiện lối thoát hiểm bị chiếm dụng, bạt, tủ gỗ, áo quần treo ngổn ngang xen lẫn đè lên mớ dây điện. Hình ảnh quá nguy hiểm, dễ xảy ra cháy nếu như xảy ra chạm chập điện, ông Hải đã yêu cầu tổ trật tự đô thị dọn dẹp ngay.

Một xưởng tranh bày biện khung tranh ở cầu thang lối thoát hiểm bị ông Hải chỉ đạo tổ TTĐT xử lý tại chỗ
Một tấm bạt che chắn xen lẫn với đường dây điện trong khu nhà giữ xe gây mát an toàn về phòng chống cháy nổ
Tổ trật tự đô thị thu gom số khung tranh lấn chiếm lối thoát hiểm
Ông Hải yêu cầu xử lý tại chỗ những vi phạm về lấn chiếm lối thoát hiểm của cư dân trong chung cư
Các đường điện trong khu dân cư được mắc nối như mạng nhện dễ dẫn đến chạm chập gây cháy
Cầu thang bị chiếm dụng chứa đồ bỏ đi
Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu UBND phường Bến Thành đề xuất thiết kế thang bộ bằng sắt tạo lối thoát hiểm cho chung cư

Đi dọc lối thoát hiểm từ tầng trệt lên tầng 8 chung cư, ông Hải phát hiện nhiều vật dụng che chắn lối thoát hiểm, trong đó có nhiều khung tranh, tủ gổ, hệ thống chữa cháy tại chung cư cũng không đảm bảo PCCC. 

Ông Hải yêu cầu Chủ tịch UBND phường Bến Thành dọn dẹp ngay, không vì lý do các hộ dân khó khăn cơi nới, chứa đồ mà gây ảnh hưởng đến tính mạng hàng trăm con người sống trong chung cư. Đồng thời đề xuất xây lối thoát hiểm bằng sắt bên hông chung cư để đề phòng tình huống xấu.

Tại chung cư 26 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, khi đoàn kiểm tra đến đập vào mắt đoàn kiểm tra là một cơ sở sản xuất tranh chiếm dụng lối ra vào chung cư để đặt các khung tranh. Ổ và dây điện giăng mắc như mạng nhện, ông Hải đã yêu cầu tổ trật tự đô thị lập biên bản xử lý. 

Kiểm tra tầng hầm chung cư, đoàn kiểm tra phát hiện tầng hầm này không đảm bảo an toàn PCCC. Lối vào tầng hầm bị cơi nới, chiếm dụng, các vật liệu dễ cháy chứa đầy bên trong. Hệ thống chữa cháy, nhất là bình chữa cháy rỉ sét, không hoạt động.

Anh Thư (ảnh)
.
.
.