Nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở trong Tháng Thanh niên 2016

Thứ Hai, 29/02/2016, 08:13
Ngày 28-2, lễ khởi động Tháng Thanh niên 2016 và ra quân chương trình Trí thức trẻ tình nguyện TP Hồ Chí Minh lần VII năm 2016 được tổ chức tại quận Bình Thạnh.

TP Hồ Chí Minh có 5 đội hình tình nguyện chính thức ra quân: Đội hình tình nguyện sửa chữa điện, đi lại đường dây diện tại các tuyến hẻm, các khu dân cư; Đội hình tình nguyện vận động người dân hạn chế sử dụng nước ngầm, trám lấp giếng khoan và lắp đặt đồng hồ nước miễn phí; Đội hình tình nguyện tuyên truyền phòng cháy và chữa cháy, tập huấn kỹ năng chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm; Đội hình tình nguyện “Phản ứng nhanh” điều phối giao thông; Đội hình tình nguyện “Công viên không rác”; Đội hình tình nguyện tiếp sức người bệnh tại các bệnh viện…

Có sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tại thành phố, ngay sau lễ khởi động, các chiến sĩ tình nguyện đã tỏa về khắp các quận, huyện cùng chung tay thực hiện các công trình vì cộng đồng.

Cùng thời điểm, Đoàn Thanh niên Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Hồ Chí Minh cũng ra quân 19 đội tình nguyện tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy, tập huấn kỹ năng chữa cháy và thoát hiểm tại 19 quận, huyện.

Tại Dĩ An, Bình Dương, Đoàn trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh cũng khởi động Tháng Thanh niên, tổ chức ra quân thực hiện công trình “Cổng trường xanh - sạch - đẹp”, tuyến đường thanh niên, thực hiện vệ sinh các phòng thí nghiệm và tổ chức đội hình thăm mái ấm, nhà mở.

Sáng 28-2, Tỉnh đoàn Bình Thuận phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh ra quân “Tháng Thanh niên” năm 2016 tại thị xã La Gi (Bình Thuận) với sự tham gia của hơn 500 cán bộ, đoàn viên thanh niên. Tháng Thanh niên 2016 tại Bình Thuận hướng tới chủ đề: Công trình, phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phát huy tính chủ động, xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh thiếu niên trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương.

Toàn thể đoàn viên trong tỉnh phấn đấu 100% các cấp bộ Đoàn có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên. Toàn tỉnh tham gia góp 10.000 ngày công lao động tham gia làm mới và sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn; khám bệnh và phát thuốc cho 2.000 người nghèo, gia đình chính sách; tặng 100 thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; kết nạp 5.000 đoàn viên mới; giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp…

Tại lễ ra quân, Tỉnh đoàn Bình Thuận đã cho ra mắt 5 đội hình thanh niên tình nguyện chuyên nhiệm: Đội Thanh niên tình nguyện tuyên truyền phổ biến pháp luật, Đội Thanh niên tình nguyện hiến máu cứu người, Đội Thanh niên tình nguyện khám chữa bệnh cho dân nghèo, Đội Thanh niên tình nguyện sửa chữa điện dân dụng và Đội Thanh niên tình nguyện xung kích thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

Ngày 28-2 tại huyện Phú Ninh, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức lễ phát động ra quân Tháng Thanh niên 2016 với chủ đề “Thanh niên hành động vì cộng đồng; xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”. Lễ phát động đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tham gia hưởng ứng.

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ chủ động, sáng tạo lựa chọn những nội dung trên sát với thực tế và gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, đơn vị.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã trao tặng một ngôi nhà nhân ái cho một người cao tuổi sống neo đơn tại xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh) trị giá hơn 30 triệu đồng và nhiều suất học bổng cho các em học sinh tại địa phương. Ngay sau buổi lễ, hơn 700 đoàn viên đã ra quân tham gia các hoạt động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; điều tiết giao thông tại các ngã tư lớn; trồng cây xanh, nạo vét kênh mương và lắp bóng điện thắp sáng đường quê.

 Ngày 28-2, Tỉnh đoàn Lai Châu đã ra quân thực hiện Tháng Thanh niên năm 2016. Ngay sau buổi lễ, gần 1.000 thanh niên tiêu biểu của tỉnh Lai Châu đã thực hiện Công trình thanh niên tại Bản du lịch Giao Khâu, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, với phần việc trồng, chăm sóc hơn 600 cây đào.

Cụ thể, trong Tháng Thanh niên năm 2016, tuổi trẻ Lai Châu tập trung triển khai phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", "Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị". Bên cạnh đó là các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, học sinh, sinh viên; thực hiện cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo".

Đoàn Thanh niên Lai Châu cũng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và xây dựng, triển khai chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các cấp bộ Đoàn và các chi đoàn đăng ký, đảm nhận và tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tập trung giải quyết những việc mới, việc khó, những bức xúc của cộng đồng...

Nhóm PV
.
.
.