3.000 đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ khởi động Tháng Thanh niên

Thứ Bảy, 27/02/2016, 15:09
Sáng 27-2, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2016 với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”.

Dự Lễ khởi động có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc;…Đặc biệt, có sự tham gia của 3.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ khởi động
3.000 đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ khởi động.

Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo ra đợt thi đua cao điểm trong tuổi trẻ, đẩy mạnh thực hiện các phong trào hành động cách mạng góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Tháng Thanh niên cũng là dịp để tuổi trẻ thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đoàn, với Đảng và đất nước, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ.

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành  Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng 20 suất quà cho 20 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn (1.000.000 đồng suất).
Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng 20 suất học bổng Vừ A Dính cho 20 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (1.000.000 đồng/suất).
Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng 20 xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Lễ khởi động, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính tr, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng 20 suất quà cho 20 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn (1.000.000 đồng suất); tặng 20 suất học bổng Vừ A Dính cho 20 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (1.000.000 đồng/suất); tặng 20 xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau Lễ khởi động, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn; lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và các bạn đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng “Hàng cây thanh niên” (85 cây sấu, tượng trưng 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh); có 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; các y, bác sĩ trẻ đã khám, cấp, phát thuốc miễn phí cho 300 thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; tập huấn, hướng dẫn lái xe an toàn; 500 đoàn viên, thanh niên đạp xe tuyên truyền về an toàn giao thông...

 Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng sau Lễ khởi động, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình diễn ra chương trình “Blouse trắng vì người bệnh cần máu” do 300 Thầy thuốc trẻ thực hiện nhằm kêu gọi cộng đồng tham gia hiến máu tình nguyện.

Hồng Vân
.
.
.