Vụ cháy ô tô ở sân bay Nội Bài:

Nhân viên Sở chỉ huy sân bay Nội Bài tử vong do ngạt khí CO2

Thứ Bảy, 17/09/2016, 19:43
Qua điều tra, cơ quan công an xác định, nạn nhân Nguyễn Mạnh Hùng chết do ngạt khí CO2, không có tác động của ngoại lực.

Cơ quan công an Công an TP Hà Nội vừa cho biết đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn tử vong của anh Nguyễn Mạnh Hùng (40 tuổi, ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là nhân viên Sở chỉ huy khẩn nguy (thuộc Trung tâm điều hành bay Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài) trong vụ cháy ô tô tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Hiện trường vụ cháy.

Trước đó, vào 0h45’ ngày 14/9, chiếc xe ô tô BKS: 80B-1821 (của Đội khẩn nguy sân bay quốc tế Nội Bài) đang đỗ tại khu vực bãi tập kết phương tiện của nhà ga T2 thuộc Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài bất ngờ bùng cháy dữ dội. 

Sau khi dập lửa, mọi người phát hiện anh Nguyễn Mạnh Hùng là nhân viên Sở chỉ huy khẩn nguy thuộc Trung tâm điều hành bay Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đang ngồi ở vị trí ghế lái đã  bị tử vong. 

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, nạn nhân Nguyễn Mạnh Hùng chết do ngạt khí CO2, không có tác động của ngoại lực.

T.Minh
.
.
.