Nhà cụ bà 90 tuổi bị tạt sơn “khủng bố”

Thứ Tư, 06/01/2021, 16:04
Nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy tấp vào nhà bà L hắt sơn đỏ lên cổng rồi lên xe bỏ chạy. Bà L cho hay, gia đình bà đang có tranh chấp với người khác...

Ngày 6/1, Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh ghi nhận hiện trạng căn nhà bà N.T.L (SN 1931, ngụ trong hẻm 1025, Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình) để điều tra làm rõ hành vi tạt sơn đỏ “khủng bố” tinh thần gia đình nhà bà L.

Nhóm đối tượng tạt sơn nhà bà L

Theo trình báo của bà L, tối 30/12/2020, bà L cùng các thành viên trong nhà đang ngủ thì nghe tiếng động phía trước cửa nên ra kiểm tra. Tại đây bà L phát hiện cổng nhà bị phủ kín sơn đỏ. Mở camera trong nhà kiểm tra, gia đình bà L phát hiện có 2 xe gắn máy, 4 đối tượng dùng thùng sơn đỏ tạt vào nhà bà rồi nhanh chóng bỏ đi.

Nhà bà L dính đầy sơn đỏ

Quá trình làm việc với Công an quận Tân Bình, bà L cho biết gia đình bà đang có tranh chấp với một người đàn ông tên O. Công an quận Tân Bình đã hướng dẫn gia đình bà L giải quyết tranh chấp dân sự thông qua tòa án, riêng những đối tượng thực hiện hành vi “khủng bố” bằng sơn, Công an quận Tân Bình nhận dạng qua camera, điều tra xử lý.

Hàn Phi
.
.
.