Người Hà Nội "giải cứu" nông sản Hải Dương

Chủ Nhật, 21/02/2021, 17:35
Để hỗ trợ nông dân Hải Dương tiêu thụ sản phẩm bị ứ đọng do dịch bệnh COVID-19, người dân Thủ đô Hà Nội đã cùng nhau “giải cứu” rau xanh như bắp cải, cà rốt, su hào, súp lơ… nhằm giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn.


Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại tỉnh Hải Dương khiến hàng chục nghìn tấn rau vụ đông đang đến kỳ thu hoạch bị mắc kẹt. Trước tình hình đó, nhiều tổ chức, cá nhân đã kêu gọi cộng đồng cùng chung tay "giải cứu" nông sản giúp bà con nông dân Hải Dương vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tại Hà Nội, nhiều điểm bán nông sản giúp nông dân Hải Dương được dựng lên như: số 123 Trung Kính (Cầu Giấy - Hà Nội), đường Cổ Linh (Long Biên - Hà Nội).
Hình ảnh được PV CAND ghi nhận vào chiều 21/2 trên đường Giải Phóng (Hà Nội).
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn 4.087 ha rau vụ Đông đang đến kỳ thu hoạch với sản lượng khoảng 90.767 tấn, chủ yếu là hành 55.902 tấn (80% bảo quản nông hộ, 20% chế biến tại tỉnh); cà rốt 26.766 tấn (90% xuất khẩu, 10% tiêu thụ nội địa); rau bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá các loại 8.100 tấn (30% xuất khẩu, 70% tiêu thụ nội địa) cần được tiêu thụ.
Do nông sản được vận chuyển từ vùng dịch ra nên tất cả đều đã được lực lượng chức năng phun khử khuẩn, kiểm dịch an toàn trước khi đến với người mua.
Tại điểm bán hàng trên đường Giải Phóng, hàng chục tấn rau gồm cải bắp, su hào, súp lơ, cà chua... được bày bán cho người dân Hà Nội.
Giá tất cả loại nông sản đều được bán rẻ để ủng hộ người dân vùng dịch: Ổi Thanh Hà chỉ 50 ngàn đồng/10kg, su hào 40 ngàn đồng/20 cái, bắp cải 18 ngàn đồng/5kg, cà rốt 70 ngàn đồng/10kg hay cà chua chỉ có giá 20 ngàn đồng/5kg. 
Những túi cà chua được gói thành 5 cân một và bán với giá chỉ 20 ngàn đồng. 
Hàng chục tấn nông sản đến từ Hải Dương đã được tiêu thụ chớp nhoáng góp phần ủng hộ bà con nông dân vùng dịch.
Từ hôm qua đến nay, hàng chục tấn nông sản đã được tiêu thụ hết tại điểm bán hàng này. 
Số lượng rau củ quả về rất nhiều nhưng cũng không đáp ứng được nhu cầu của người dân.
Các tình nguyện viên cho biết ngày mai sẽ có thêm trứng, rau củ quả để phục vụ người dân Thủ đô.
N.Thắng - P.Sơn
.
.
.