Để con bên lề đường, người đàn ông đổ xăng lên người tự thiêu

Thứ Năm, 24/08/2017, 13:42
Để đứa con nhỏ lề đường, người cha trẻ bất ngờ lấy can xăng tự thiêu...

Lúc 9h ngày 24-8, anh Nguyễn Công Hậu (20 tuổi, ngụ phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) đang chơi cùng con ở trước sân nhà trên đường Nguyễn An Ninh, khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An. Bất ngờ, ông bố trẻ để đứa bé bên lề đường rồi cầm theo can xăng chạy sang bên đường đối diện và tưới lên người, châm lửa đốt.

Hiện trường vụ việc

Lúc này, vợ của anhbHậu phát hiện nên đã hô hoán mọi người xung quanh chạy đến can ngăn nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến người Hậu bị bỏng nặng. 

Người thân và hàng xóm đã nạn nhân đưa vào Bệnh viện Quân đoàn 4, Bộ Quốc phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Do vết bỏng quá nặng, anh Hậu tiếp tục được các y, bác sỹ chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục cứu chữa.

Theo gia đình cho biết, anh Hậu ở trọ cách đó không xa. Hàng ngày, nạn nhân vẫn chở vợ và con nhỏ lên gia đình nhà vợ để chơi. Giữa hai vợ chồng cũng không xảy ra cãi vã hay mâu thuẫn thời gian gần đây. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Dĩ An cùng Công an thị xã Dĩ An đã nhanh chóng mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và điều tra nguyên nhân sự việc.

Đ.Mừng
.
.
.