Ngư dân tử vong ở Trường Sa chưa thể về đất liền

Chủ Nhật, 20/12/2015, 15:49
Ngày 20-12, Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết một ngư dân bị tử vong ở Trường Sa nhiều ngày nay nhưng chưa thể đưa về đất liền.

Ngư dân bị tử vong tên Huỳnh Ngọc Long, 36 tuổi, ở thôn Gành Cả, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đi trên tàu cá của ông Nguyễn Bay, 46 tuổi, xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu.

Tàu cá ông Bay hành nghề lặn ở vùng biển Trường Sa gần một tháng nay. Theo chị Trần Thị Duyên, 37 tuổi, vợ anh Huỳnh Ngọc Long cho biết, ngày 15-12, ông Bay có gọi điện về báo với gia đình, ngư dân Huỳnh Ngọc Long đi trên tàu bị tử vong khi đang ngủ.

Do vùng biển Trường Sa có bão, tàu cá phải trú nấp. Đợi bão tan, tàu sẽ đưa thi thể ngư dân Huỳnh Ngọc Long trở về Quảng Ngãi.

T.C.
.
.
.