Mỗi năm Viện Hạt nhân Đà Lạt sản xuất được 3.000 chai kit in-vivo

Thứ Ba, 26/04/2016, 11:28

Khoảng 3.000 chai kit in-vivo đã được Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt sản xuất để phục vụ chẩn đoán và điều trị cho 30.000 bệnh nhân mỗi năm. 

Ngày 26-4, tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt đã diễn ra Hội thảo Truyền thông phát triển điện hạt nhân và Ứng dụng năng lượng nguyên tử do Cục Năng lượng nguyên tử, Truyền thông Khoa học – Công nghệ và Viện Nguyên cứu Hạt nhân Đà Lạt phối hợp tổ chức.

Ông Lương Bá Viên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

Hội thảo có sự tham dự của đại diện khoảng 60 cơ quan thông tấn, báo chí, là các phóng viên, biên tập viên, lão đạo cơ quan báo chí, cùng đại diện các cơ quan trực thuộc Bộ khoa học và Công nghệ.

Hội thảo đã nghe ông Lương Bá Viên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt trình bày về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực của Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt những năm qua. 

Trong đó nhấn mạnh tới những kết quả nghiên cứu và ứng dụng tại Viện. Đặc biệt, Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất đồng vị phóng xạ phục vụ công tác khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Hiện mỗi năm Viện sản xuất được khoảng 250 Ci chất đồng vị phóng xạ từ lò phản ứng, cung cấp cho 23 khoa Y học hạt nhân trên toàn quốc. Khoảng 3.000 chai kit in-vivo đã được sản xuất để phục vụ chuẩn đoán và điều trị cho 30.000 bệnh nhân mỗi năm.

Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

Ông Hoàng Anh tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử trình bày về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia và công tác thông tin, tuyên truyền phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam. 

Hội thảo cũng được nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận trình bày về tình hình triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận….

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu còn được tham quan lò phản ứng hạt nhân, Trung tâm an toàn bức xạ, Trung tâm nghiên cứu và Điều chế đồng vị phóng xạ…của Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt. 

Kim Ngân
.
.
.