Miền Bắc đón Noel trong tiết trời lạnh giá

Thứ Hai, 24/12/2018, 07:16
Một bộ không khí lạnh tràn về, tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ giảm nhanh, trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, ở vùng núi Bắc Bộ có nơi 10-12 độ.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24-12,  không khí lạnh đã ảnh hưởng hết phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Trong ngày 24-12, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, ở vùng núi Bắc Bộ có nơi 10-12 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm lạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ; riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trở rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi 11 – 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Các khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to và giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc đêm trời rét. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 21-24 độ C; phía Nam có nơi 24-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; phía Nam từ Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 26-29 độ C; phía Nam có nơi 29-31 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

B.C
.
.
.